A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra huấn luyện, diễn tập tại Quân khu 4

Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Đại tá Lê Phước Hoàn, Trưởng Phòng Chiến thuật, Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân Dân Việt Nam làm trưởng đoàn vừa kiểm tra huấn luyện, diễn tập cấp phân đội năm 2021 tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 Quân khu 4.

 

Kiểm tra nội dung hành quân. 

         

 Trong thời gian 4 ngày, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung về công tác huấn luyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân, trú quân, chiến đấu; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong hành quân, trú quân, chiến đấu của Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3.

Kiểm tra trú quân của bộ đội.

 

Đoàn kiểm tra ra tình huống chiến đấu cho Đại đội 1, Tiểu đoàn 7.

 

          Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, diễn tập của Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 trong năm 2021. Trong đó, nổi bật là: Đơn vị duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện, rèn luyện thể lực nên sức khỏe bộ đội luôn bảo đảm tốt, tổ chức hành quân di chuyển bảo đảm. Nội dung huấn luyện điều lệnh luôn được đơn vị quan tâm, cán bộ, chiến sĩ luôn có tác phong chính quy, nghiêm túc, khẩn trương, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên; tổ chức tốt việc tuần tra, canh phòng trong trú quân; công tác xây dựng kế hoạch bắn đạn thật, chỉ huy, điều hành bắn đạn thật bảo đảm đúng quy định, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hệ thống văn kiện công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, diễn tập bảo đảm đầy đủ; tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập tốt; đơn vị xây dựng, triển khai, thực hiện công tác đảng, công tác chính trị theo Chỉ thị 100 kịp thời, hiệu quả. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

 

Kiểm tra nội dung chuẩn bị chiến đấu của Đại đội 1.

 

Ở nội dung diễn tập, đơn vị đã chuẩn bị tốt hệ thống văn kiện, vật chất sẵn sàng chiến đấu; các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đúng, đủ trình tự; tổ chức hành, trú quân chiến đấu đầy đủ, đúng các bước, bảo đảm yếu tố bí mật; thực hành chiến đấu chặt chẽ, an toàn.

 

 

Đại tá Lê Phước Hoàn kết luận kiểm tra.

 

Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Trưởng phòng Quân huấn - Nhà trường , Bộ tham mưu, Quân khu 4 phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

Đoàn công tác cũng chỉ ra một số nội dung để Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 cần khắc phục trong thời gian tới.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG - HÀ HỮU TÂN

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội