A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Làm tốt công tác chuẩn bị giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022, chiều ngày 17/8/2022, Ban Tổ chức giải bóng Cúp Quân đội mở rộng năm 2022 Quân khu 4 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thủ trưởng Cục Hậu cần, Kỹ thuật và các thành viên Tiểu Ban giúp việc giải đấu.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị.
Thủ trưởng Cục Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật tham dự.

 

Năm 2022, Bộ Quốc phòng chọn Quân khu 4 là đơn vị đăng cai giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022, nhằm tăng cường quan hệ, tạo điều kiện cho các vận động viên được giao lưu, học hỏi giữa đội bóng chuyền trong và ngoài Quân đội. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể lực theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh.

 
Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Trưởng phòng Quân huấn Nhà trường báo cáo công tác chuẩn bị giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022.

 

Để giải đấu thành công tốt đẹp, thời gian qua, Ban Tổ chức giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022 Quân khu đã chủ động xây dựng văn kiện, kế hoạch tổ chức đăng cai giải đấu và chủ động làm công tác chuẩn bị như tu sửa, củng cố khu vực Nhà thi đấu; kiểm tra sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng... Liên hệ địa điểm tập luyện cho các đội bóng tại Nhà thi đấu Trường Đại học Vinh và Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh; sắp xếp lịch luyện tập trong Nhà thi đấu cho các đội bóng tập luyện (theo hiệp đồng của Cục Quân huấn)…

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu tham dự.

 

Chuẩn bị Ma két và khẩu hiệu theo Kế hoạch đã phê duyệt; Hiệp đồng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Phòng không 283 cử sỹ quan, QNCN, chiến sỹ phục vụ lễ khai mạc, bế mạc; Hoàn chỉnh hệ thống văn bản chỉ đạo, hiệp đồng, tổ chức triển khai thực hiện mọi công tác chuẩn bị và điều hành trong suốt quá trình giải diễn ra bảo đảm đầy đủ, chu đáo. Tổ chức bồi dưỡng, luyện tập cho các lực lượng tham gia lễ khai mạc, bế mạc và các lực lượng phục vụ, bảo đảm; chỉ đạo Tiểu đoàn Vệ binh 3 làm tốt công tác tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn….

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đề xuất những biện pháp để giải đấu diễn ra an toàn, trọng thị và quảng bá tốt hình ảnh lực lượng vũ trang Quân khu 4.

 
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu tham dự.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Trưởng Ban Thường trực ghi nhận, biểu dương Phòng Quân huấn, Nhà trường là cơ quan thường trực của Ban tổ chức đã chủ động làm công tác chuẩn bị, xây dựng các văn kiện, kế hoạch sát với yêu cầu giải đấu. Đồng thời, đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu, Phòng Quân huấn Nhà trường Quân khu chịu trách nhiệm hiệp đồng với Cục Quân huấn, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành công tác chuẩn bị, bảo đảm tốt cơ sở vật chất theo quy định; tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn bản, tổ chức triển khai thực hiện mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ, chu đáo… Các cơ quan, đơn vị, các đồng chí thành viên Ban tổ chức chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đã hiệp đồng, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chất lượng tốt.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội