A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VUI TÒNG QUÂN TRONG MÙA XUÂN MỚI

Khi Xuân mới ngập tràn trên mọi miền quê hương đất nước, cũng là lúc những chàng trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 trên dải đất Khu 4 háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ. Tổ quốc gọi, thanh niên Khu 4 sẵn sàng, tinh thần ấy lại bừng sáng trong mùa Xuân mới, thôi thúc, giục dã những đôi chân mạnh bước lên đường tòng quân nhập ngũ, quyết tâm đem sức trẻ, tài năng, trí tuệ nhiệt huyết của mình để cống hiến, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cấp ủy, chính quyền và bà con lối xóm đến động viên, chúc mừng thanh niên Lê Ngọc Sơn.

 

       Những ngày đầu xuân mới Quý Mão năm 2023, ngôi nhà nhỏ của gia đình chàng trai Lê Ngọc Sơn, ở Phường Hải Lĩnh, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn tràn ngập niềm vui khi đón đại diện cấp ủy, chính quyền các cấp và bà con lối xóm đến động viên, chúc mừng trước ngày Sơn lên đường nhập ngũ.

 Là con trai cả trong gia đình, tốt nghiệp Khoa Điện công nghiệp, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn và được doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc với thu nhập ổn định, nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ, chàng trai Lê Ngọc Sơn đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Những tình cảm của người thân, bà con lối xóm trong những ngày đầu xuân mới càng làm cho chàng trai ưu tú của quê hương xứ Thanh thêm vững niềm tin, háo hức chờ đợi ngày hội tòng quân.

Tặng quà chúc mừng Thanh niên Lê Ngọc Sơn trước ngày nhập ngũ.

 

Chia sẻ niềm vui trước ngày nhập ngũ, Thanh niên Lê Ngọc Sơn cho biết: Em thấy môi trường Quân đội rất tốt để em rèn luyện phấn đấu, chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng thì Em đã viết đơn tình nguyện xin đi nghĩa vụ quân sự. Vào Quân đội em sẽ rèn luyện và phấn đấu thật tốt để sau này hoàn thiện ban thân hơn, sau này khi trở về địa phương Em sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ hoài bão của mình.     

Năm 2023, 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 có trên 10.908 công dân nhập ngũ vào Quân đội (trong đó có 10.900 công dân nam, 8 công dân nữ).  Mặc dù gặp nhiều khó khăn chi phối trong công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân ngập ngũ, trong đó số đông thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ đi làm ăn xa nhà, dài ngày, xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tham gia học tại các Trường Cao đẳng, Đại học; diện miễn giảm, diện chính sách nhiều. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, nên chất lượng tuyển quân đảm bảo chất lượng tốt, Trong đó cơ quan quân sự các cấp đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt, trung tâm hiệp đồng, phối hợp thực hiện tốt việc nắm, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Nhiều địa phương quan tâm đầu tư ngân sách, tổ chức khám tuyển tập trung tại các Bệnh viện tuyến huyện, thành phố đưa các phương tiện, may móc hiện đại thực hiện khá lâm sàng để sàng lọc những loại bệnh, quyết tâm không để loại trả, bù đổi vì lý do sức khỏe.

Tổ chức khám tuyển sức khỏe cho thanh niên tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trao đổi về kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy, Tham mưu trưởng cho biết: Năm nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo các địa phương triển khai chặt chẽ, quyết liệt, đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy trình ngay từ khâu đăng ký độ tuổi 17, sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập, chốt quân số đến tổ chức giao nhận quân. Đặc biệt là thực hiện các khâu, các bước bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật định, kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực để tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương thăm, động viên thanh niên trước ngày nhập ngũ.

 

Đại Tá Võ Quyết Tiến, Trưởng Phòng Quân lực Quân khu 4 cho biết thêm. "Chúng tôi tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quán triệt, triển khai chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ Quân sự đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển quân, xét duyệt chất lượng chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình chặt chẽ, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch từ tổ, khu phố, thôn, xóm, già làng, trưởng bản, nhờ vậy chất lượng tuyển quân đảm bảo tốt. Qua theo dõi ở các địa phương 6 tỉnh, năm 2023 chất lượng tuyển quân ở các địa phương được nâng lên. Đặc biệt độ tuổi từ 18 đến 21 tăng lên 5%, tốt nghiệp trình độ văn hóa Phổ thông tăng 5,6%, đặc biệt sức khỏe loại 1, loại 2 tăng 0,5%.

Trước ngày nhập ngũ, các địa phương trên địa bàn 6 tỉnh Quân khu 4 đã tổ chức sôi nổi các hoạt động giao lưu gặp mặt, giáo dục truyền thống, thăm, tặng quà động viên gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhiều địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, qua đó, giúp các chàng trai có thêm động lực, quyết tâm cao thực hiện, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An bồi dưỡng đối tượng Đảng cho thanh niên trước ngày nhập ngũ. 

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa trao đổi: Năm nay chúng tôi chú trọng làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, đồng thời tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho gần 200 thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ cấp ủy, chính quyền địa phương có những buổi trao đổi, làm việc với các gia đình động viên thanh niên và có tặng quà cho thanh niên, rồi giao cho các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, hội Cựu chiến binh đến từng gia đình để động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thanh Niên Phan Ánh Ngọc, Giáo dân Giáo xứ Thành Công, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết. Qua khám nghĩa vụ thì tôi đã đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023. Dù là lương dân hay giáo dân, tôi rất thấy đây là niềm vinh dự, tự hào và xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ thiên liêng của mỗi thanh niên đố với Tổ quốc.

Thanh niên Nguyễn Tiến Thành Công, ở xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, 
tỉnh Nghệ An phấn khởi nhận Lệnh gọi nhập ngũ năm 2023.

 

Chia se niềm vui khi nhận được Lệnh gọi nhập ngũ, chàng trai Nguyễn Tiến Thành Công, ở xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An phấn khởi tâm sự: Em thấy môi trường Quân đội là một môi trường rất tốt, em rất vui và tự hào khi được nhập ngũ đợt này, vào Quân đội em hứa sẽ quyết tâm rèn luyện và để trưởng thành hơn.      

Với sự tuyển chọn chặt chẽ, sự quan tâm động viên của các cấp, các ngành, các địa phương và nhiệt huyết tuổi trẻ, mỗi thanh niên trên dải đất từ Tam Điệp đến Hải Vân đều hăng hái “Đi tòng quân, đi trong mùa xuân mới”. Trong trái tim mỗi người vang lên lời Tổ quốc gọi tên mình đễ vừng vàng tiếp nối truyền thống cha anh lên đường tòng quân nhập ngũ.  

Bài, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội