A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu 4 do Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn vừa kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và đối thoại với cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4.

 

 

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4.

 

         

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, quán triệt nội dung kiểm tra.

   

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra về công tác quán triệt, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021; kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của người chỉ huy; phát huy quyền dân chủ của quân nhân thông qua hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng. Tổ chức hoạt động của Hội đồng quân nhân theo Chỉ thị 590-CT/ĐUQSTWW “Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong Quân đội” và Thông tư 165/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, Đoàn công tác cũng đã tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ nhân viên; phát phiếu thăm dò ý kiến của cán bộ, nhân viên về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị.

 

Đại tá Chu Huy Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Đoàn.

 

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 luôn quan tâm quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, kịp thời xây dựng, điều chỉnh quy chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và người chỉ huy. Đội ngũ cán bộ chủ trì có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, luôn gương mẫu, tận tụy với công việc, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

 

 

Đại tá Thái Đức Hạnh đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên đơn vị.

 

Cơ quan, đơn vị các cấp duy trì nghiêm, hiệu quả chế độ sinh hoạt đối thoại dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình, chấn chỉnh những điểm yếu, giải quyết kịp thời những vướng mắc của cán bộ, nhân viên; quyền dân chủ của mọi quân nhân được phát huy đầy đủ, góp phần tăng cường kỷ luật, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đối thoại trực tiếp với đoàn kiểm tra.

 

Sau khi kiểm tra, đối thoại với cán bộ, nhân viên, đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của Đảng ủy, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4. Đoàn kiểm tra cũng nêu một số nội dung Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 cần quan tâm trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt đầy đủ đến cán bộ, nhân viên nội dung các văn bản, chỉ thị của các cấp, nhất là các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách quân nhân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò của người chỉ huy về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, duy trì có hiệu quả hoạt động của hội đồng quân nhân và đoàn thanh niên. Thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý kỷ luật, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; đẩy mạnh dân chủ trên các lĩnh vực quân sự, - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đơn vị.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội