A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Bồi dưỡng cán bộ phân đội tốt nghiệp ra trường năm 2021

  Sáng ngày 13/9/2021, tại Lữ đoàn Công binh 414, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cho 212 cán bộ phân đội tốt nghiệp các học viện, nhà trường trong Quân đội năm 2021 về nhận công tác tại Quân khu. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì, phát biểu chỉ đạo. Dự khai mạc có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và đại biểu các cơ quan Quân khu, Lữ đoàn Công binh 414.

 Toàn cảnh khai mạc lớp tập huấn.

 Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 13 - 17/9/2021, các học viên được nghiên cứu, học tập một số nội dung: Cơ cấu tổ chức, truyền thống tiêu biểu của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4; Bồi dưỡng kỹ năng sống cho sĩ quan trẻ, phương pháp nắm, quản lý tư tưởng và kỹ năng xử lý tình huống tư tưởng xảy ra ở đơn vị; Biển đảo Việt Nam và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật và xây dựng đơn vị an toàn ở đơn vị cơ sở; Cơ cấu tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân khu và Đảng bộ Quân sự 6 tỉnh, nội dung biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội; những vấn đề về kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội; những kỹ năng công tác, phương pháp tổ chức phong trào và hoạt động thanh niên ở đơn vị cơ sở; Công tác tham mưu huấn luyện cấp phân đội; Công tác Hậu cần phân đội; Điều lệ Công tác Kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam; thăm quan mô hình doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp tại Lữ đoàn 414...

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 giao nhiệm vụ lớp tập huấn.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đại biểu tham dự khai mạc.

 

Học viên lớp tập huấn dự khai mạc.

Phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ phân đội tốt nghiệp các học viện, nhà trường trong Quân đội về nhận công tác tại Quân khu được đào tạo cơ bản, chính quy, là nguồn cán bộ bổ sung cho các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trò chuyện, động viên các học viên lớp tập huấn.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra nơi ăn, ở của cán bộ phân đội.

Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu đội ngũ cán bộ giảng dạy chuẩn bị kỹ về nội dung, liên hệ sát tình hình thực tiễn, nêu ra những vẫn đề mới, gợi mở, trao đổi và  có tính định hướng tốt. Lữ đoàn 414, cán bộ khung quản lý cần quản lý chặt chẽ quân số, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm tốt đầy đủ cơ sở vật chất, ăn ở cho cán bộ giáo viên và cán bộ phân đội... 

Thượng tá Phan Quốc Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Cục Chính trị  Quân khu giới thiệu chuyên đề một số nét chính về cơ cấu tổ chức, truyền thống tiêu biểu của LLVT Quân khu 4. 

 

Các học viên chú ý theo dõi bài giảng.

Đặc biệt là cán bộ phân đội mới ra trường phải xác định rõ trách nhiệm chính trị, có quyết tâm, nêu cao ý thức trách nhiệm; nắm chắc tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thẳng thắn trao đổi nắm chắc nội dung bài học. 15 chuyên đề của lớp tập huấn là những kiến thức cơ bản về đặc điểm, về truyền thống và tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu, là những kinh nghiệm quý báu được đúc rút trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, là cơ sở, cẩm nang để cán bộ mới ra trường nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với môi trường công tác mới, hoàn thành tốt cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội