A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324: Học tập, quán triệt, triển khai Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 9/3/2022, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 847 – NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; triển khai Kế hoạch của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị cho các đồng chí cán bộ, đảng viên cơ quan Sư đoàn, Chính trị viên, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn trực thuộc.  

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Đại tá Lê Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Sư đoàn giới thiệu những nội dung chủ yếu của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Thượng tá Hà Huy Hoàng, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn quán triệt nội dung Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2022 của Quân ủy Trung ương “Về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

 Đại tá Lê Doãn Anh, Phó Chính ủy Sư đoàn giới thiệu nội dung...
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Nghị quyết của QUTW, Thượng tá Nguyễn Huy Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn nhấn mạnh, yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, người học nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, tập trung tư tưởng, đi sâu nghiên cứu nắm vững những nội dung cơ bản. Đồng thời, nêu cao tính chiến đấu chống các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động. Sau Hội nghị học tập, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt các kết luận, quy định, nghị quyết, kế hoạch đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện phải làm cho mọi cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong đơn vị nắm được những vấn đề cơ bản của về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Tin, ảnh: HÀ HỮU TÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội