A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh: Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2022

Để nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2022, cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo đột phá vào khâu bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn.

Chúng tôi về Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 khi đơn vị đang tổ chức kiểm tra hệ thống sổ sách, giáo án, vật chất huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022. Được biết, với sự chủ động làm tốt công tác chuẩn bị ngay từ trước Tết, nên đến nay, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện được đầu tư làm mới chính quy, bền đẹp.

Trung đoàn 841 kiểm tra, chấm điểm mô hình học cụ huấn luyện chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2022.

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện ở Tiểu đoàn 2, Thiếu tá Lê Đức Minh, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn cho biết: “Cùng với công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đơn vị đã đầu tư ngân sách củng cố, tu sửa, làm mới hệ thống mô hình học cụ huấn luyện, sổ sách giáo án. Đến nay, hệ thống giáo án  đã tổ chức thông qua phê chuẩn xong 2 tuần đầu”.

Tại Ban CHQS huyện Hương Sơn, công tác chuẩn bị huấn luyện rất khẩn trương. Từ các khối luyện tập đội ngũ đến các tổ cắt kẻ băng rôn, khẩu hiệu, tổ làm lán trại, mô hình học cụ, sản phẩm trưng bày hội trại, thông qua giáo án cho Chính trị viên các xã, thị... tất cả đều chạy đua với thời gian cho ngày ra quân huấn luyện.

Ban CHQS huyện Hương Sơn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về tổ chức, phương pháp huấn luyện cách sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho đội ngũ chỉ huy trưởng quân sự của các xã, thị trấn năm 2022.

Ngay từ trước Tết nguyên đán, Ban CHQS huyện Hương Sơn đã tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp huấn luyện cho cán bộ, nhất là đội ngũ chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn. Thượng tá Phạm Quang Đạt, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện phấn khởi nói: “Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tham mưu và nhận được sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư ngân sách để củng cố, tu sửa hệ thống cơ sở vật chất, mô hình học cụ huấn luyện”.

Điều chúng tôi ghi nhận khi về các xã, thị trấn của huyện Thạch Hà đó là công tác chuẩn bị huấn luyện luôn nhận được sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác chuẩn bị huấn luyện. Tại xã Thạch Hội, công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện cũng đang được gấp rút hoàn thành. “Hàng năm, Đảng ủy, UBND xã đã đầu tư gần 150 triệu đồng từ ngân sách cho hoạt động huấn luyện, SSCĐ cũng như mua sắm vật chất, sổ sách, mô hình học cụ bảo đảm cho dân quân” - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Cường thổ lộ!

Lãnh đạo xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà tổ chức thông qua kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2022 cho lực lượng dân quân xã.

Đến các cơ quan, đơn vị của thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh những ngày này, điều dễ nhận thấy, cùng với việc quan tâm đầu tư chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập, thì vấn đề bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở là vấn đề cốt lõi để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị mở 15 lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện và chỉ huy trưởng quân sự các xã, phường, thị trấn. Nội dung bồi dưỡng đi sâu thống nhất về quy cách xây dựng hệ thống sổ sách, đăng ký mẫu biểu huấn luyện; nội dung, hình thức, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập phòng thủ, Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; công tác quản lý, huấn luyện lực lượng DQTV...

Ban CHQS xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà kiểm tra hệ thống mô hình, học cụ huấn luyện năm 2022.

Năm huấn luyện 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã xác định 3 khâu đột phá đó là: “Nâng cao năng lực tham mưu tác chiến; chủ động sáng tạo tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sát thực tế, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, an toàn cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì cơ sở có trách nhiệm cao, sâu sát, cụ thể, đối mới, sáng tạo”.

Đội ngũ cán bộ trợ lý Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Hương Sơn, Lộc Hà năm 2022 đạt kết quả tốt; diễn tập CH - TM trên bản đồ và thực địa cho ban CHQS các huyện, thị, thành phố; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 25% đơn vị cơ sở...”.

                                                               Bài, ảnh: XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội