A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên Công giáo Hoàng Mai háo hức lên đường nhập ngũ

Những năm gần đây, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các giáo xứ, giáo họ trong việc tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), hàng chúc thanh niên Công giáo trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã tình nguyện nhập ngũ. Họ luôn là những người gương mẫu hoàn thành nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc.

 Theo giới thiệu của Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai chúng tôi cùng Đoàn cán bộ địa phương đến thăm gia đình giáo dân Trần Đức Cảnh, ở thôn 2 (giáo xứ Quý Vinh), xã Quỳnh Vinh; có con trai là Trần Đức Khang nhập ngũ năm 2023. Năm nay, Khang là thanh niên Công giáo tiêu biểu của thị xã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Khang là con út trong gia đình có 7 anh, chi em; sau khi tốt nghiệp PTTH Khang theo học lớp Trung cấp nấu ăn, tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, Khang được các nhà hàng, khách sạn tuyển chọn nấu ăn với mức thu nhập 11 triệu đồng/tháng. Năm 2022 khi có lệnh gọi khám tuyển NVQS năm 2023, Khang đã báo cáo với gia đình và viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, để góp phần nhỏ bé bảo vệ Tổ quốc.

Ban CHQS thị xã Hoàng Mai và xã Quỳnh Vinh thăm, tặng quà gia đình thanh niên Trần Đức Khang.

 

 Trong khí thế phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, cùng niềm hân hoan của gia đình, ông Lê Đăng Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Vinh cho biết: Gia đình Trần Đức Khang luôn phát huy tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sáng tạo, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng gia đình và quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa của thị xã và địa phương đến tận tay thanh niên Trần Đức Khang và không quên những lời căn dặn cũng như gửi gắm niềm tin của người dân xứ đạo tới Khang trước ngày nhập ngũ.

“Hằng năm, vào ngày Lễ Giáng sinh, chính quyền địa phương đều phối hợp chặt chẽ với các giáo xứ, giáo họ trong việc tuyên truyền Luật NVQS. Vì vậy, nhiều thanh niên Công giáo trên địa bàn đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Họ cũng luôn hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc. Và khi trở về địa phương, các cựu quân nhân này lại tiếp tục sống tốt đời, đẹp đạo, cống hiến sức trẻ để xây dựng quê hương”. Ông Thùy cho biết thêm.

Cấp ủy, chính quyền xã Quỳnh Vinh tặng quà, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023.

 

Được biết, năm 2023 thị xã Hoàng Mai được giao chỉ tiêu tuyển chọn 103 công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và Công an. Thời gian qua, bên cạnh phối hợp tuyên truyền Luật NVQS vào các buổi sinh hoạt thánh lễ, Hội đồng NVQS thị xã Hoàng Mai tham mưu, chỉ đạo Hội đồng NVQS các cấp đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các linh mục, các chức sắc, chức việc trong Giáo xứ, Giáo họ cùng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên Công giáo làm tròn nghĩa vụ công dân với đất nước, nhất là vận động các thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia khám tuyển...

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần của những người Công giáo “kính Chúa, yêu nước”, cùng với hàng vạn thanh niên trên cả nước, những thanh niên người Công giáo trúng tuyển nghĩa vụ đợt này sẽ trở thành những nhân tố tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG, HỒ TIẾN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội