Thứ sáu, 29/03/2024 - 20:56
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc tập huấn nghiệp vụ ngành Điều tra hình sự toàn quân

Sáng ngày 24/5/2022, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ ngành Điều tra hình sự Quân đội năm 2022. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan Cục Điều tra hình sự, Tòa án Quân sự Trung ương, Cục Thi hành án, Thanh tra Quốc phòng, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương... Về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Lê Văn Vĩ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu và hơn 200 đại biểu ngành Điều tra hình sự trong toàn quân.

 

Thiếu tướng Phạm Văn Thi, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

 

 

 

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu dự khai mạc lớp tập huấn.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành Điều tra hình sự nhằm nâng cao trình độ, kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu, áp dụng các quy định của pháp luật trong việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, xử lý tội phạm của đội ngũ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên và Cán bộ điều tra Cơ quan Điều tra hình sự các cấp và Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra. Cán bộ tham gia lớp tập huấn lần này được các chuyên gia đầu ngành của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng giới thiệu các chuyên đề về nâng cao kỹ năng của Điều tra viên tham dự phiên tòa, kinh nghiệm trong một số hoạt động điều tra; một số nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra xử lý tội phạm.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

 

Quang cảnh lớp tập huấn.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với học viên lớp tập huấn.

 

 Phát biểu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành Điều tra hình sự Quân đội năm 2022, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hanh Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu ngành Điều tra hình sự cần nắm chắc, đánh giá, dự báo kịp thời, chính xác tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm hình sự. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác nhằm nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra xử lý tội phạm. Nâng cao hiệu quả giáo dục, cảm hoá đối tượng, để phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử. Luôn coi trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trong ngành có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ thành thạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội