Thứ ba, 16/04/2024 - 13:43
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu: Tặng thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày 13/9/2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) đã tổ chức trao tặng điện thoại thông minh và thiết bị kèm theo (sim điện thoại, giá đỡ máy điện thoại) cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu trao tặng điện thoại thông minh cho cháu Hoàng Nguyễn Anh Dũng, Lớp 6C, Trường Trung học cơ sở Diễn Hạnh. 

 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Nghệ An đang thực hiện học trực tuyến để phòng chống dịch. Tuy nhiên, một số học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn chưa có thiết bị học tập. Nhằm giúp các em học sinh có thiết bị học trực tuyến, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu đã phát động mỗi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tự nguyện ủng hộ một ngày lương để mua 9 máy điện thoại thông minh và thiết bị kèm theo (sim, giá đỡ máy điện thoại) tặng 9 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu trao tặng điện thoại cho đại diện gia đình học sinh nghèo.

 

 

Sự chung tay, tiếp sức của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu không chỉ chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn với các em học sinh trong mùa dịch mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng giúp các em phấn đấu vươn lên giành nhiều kết quả trong học tập, rèn luyện.

 

Em Võ Thị Thanh Tâm, học sinh lớp 8C, Trường Trung học cơ sở Cát Bình chia sẻ: “Từ hôm vào học trực tuyến đến nay, ngày nào em cũng phải đến nhà bạn để học bài. Hôm nay được các chú bộ đội tặng điện thoại thông minh em rất vui mừng và cảm động. Em hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện tốt và bảo vệ máy cẩn thận để không phụ lòng các chú bộ đội”.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG - THÀNH TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội