Thứ sáu, 29/03/2024 - 06:14
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An làm tốt công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021 - 2022

Chiều ngày 10/9/2021, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021 - 2022 của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Lào của cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Để đảm bảo cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021 - 2022, thời gian qua, Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch thông qua Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Quân khu 4. Ổn định tổ chức biên chế, lên phương án triển khai lực lượng thành 4 hướng, thực hiện nhiệm vụ tại 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bên cạnh đó, chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức về nhiệm vụ, hiểu biết và khả năng giao tiếp bằng tiếng Lào cho cán bộ, nhân viên. Chuẩn bị tốt phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19, đảm bảo tốt sức khỏe cho cán bộ, nhân viên sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kết luận buổi kiểm tra.

 

Qua thực tế kiểm tra, đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông đánh giá cao công tác chuẩn bị, chất lượng huấn luyện, tự học, tự rèn của cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu từ nay đến 31/9/2021, Đội tiếp tục rà soát mọi công tác chuẩn bị, đảm bảo tốt về lực lượng cũng như phương tiện, trang bị để lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021 - 2022 theo kế hoạch.

Tin, ảnh: HOÀNG ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội