A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự kiến sơ tán hơn 766.000 người trong vùng ảnh hưởng của bão số 5

 Theo nhận định ban đầu, bão số 5 có thể sẽ đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do đó, để đảm bảo an toàn, các tỉnh trong 2 khu vực này có thể sẽ phải sơ tán hơn 766.000 dân đến nơi an toàn.

Bão số 5 dự báo vào khu vực giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 9/9, vị trí tâm bão số 5 (bão Conson) cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5.

Trước đó, trong sáng nay (9/9), tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) để ứng phó với bão số 5, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngoài cơn bão số 5, vùng biển ngoài khơi còn xuất hiện một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Chanthu. Hai cơn bão này tương tác với nhau nên cường độ và quỹ đạo của bão số 5 rất khó dự báo.

Theo ông Lâm, hiện các đài dự báo bão số 5 rất phân tán. Có đài đưa ra dự báo bão số 5 sẽ đi lên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc); có dự báo bão số 5 sẽ đi ngang vào khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An. Đài dự báo của Nhật Bản lại cho rằng, bão đi vào khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình. 

Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, phần lớn các dự báo đều nghiêng về khả năng bão số 5 sẽ di chuyển theo quỹ đạo theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ và vào đất liền khu vực giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo số liệu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT báo cáo về công tác PCTT cung cấp sáng nay, tính đến 6h ngày 9/9, thiệt hại do bão Conson tại Philippines đã làm 19 người mất tích, hơn 19.000 hộ với hơn 79.000 người bị ảnh hưởng, 10.063 người phải sơ tán và hơn 3.000 nhà bị hư hại. Thiệt hại về kinh tế do bão Conson gây ra tại Philippines khoảng 3,2 triệu USD.

Đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cho biết, thông tin cập nhật ban đầu một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn (rủi ro thiên tai: cấp 3) diện rộng trong điều kiện diễn biến Covid-19 phức tạp, trong đó dự kiến: Sơ tán 154.396 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc (gồm: Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng). 

Tại khu vực ven đê, ngoài sông của các tỉnh như Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Điện Biên, dự kiến phải sơ tán 143.392 dân.

Ngoài ra, tại khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, dự kiến sơ tán 231.096 dân. Đồng thời cũng dự kiến sơ tán 237.393 dân khu vực ven sông và ngoài đê của các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Như vậy, tổng số dân dự kiến phải sơ tán vì bão số 5 tại các khu vực trên là 766.277 người.

Theo Dân trí điện tử

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội