A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khảo sát xây dựng đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 18/5/2022, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát xây dựng đề án công tác dân vận tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng dự buổi khảo sát có Thượng tá Ngô Nam Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế; đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Dân Vận, Ban Tôn giáo Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, tỉnh Thừa Thiên Huế có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội quốc phòng và an ninh, những năm qua cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp, công tác dân vận của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều mô hình giúp dân phát huy có hiệu quả. Tuy nhiên, đời sống Nhân dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo ở một số địa phương còn gặp khó khăn, phong tục tập quán, mê tín dị đoan một số thôn, bản vẫn còn xảy ra. Công tác xoá đói, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số bước đầu đạt kết quả khá, nhưng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao hơn so với mặt bằng chung toàn tỉnh… các hoạt động chống phá, xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác dân vận, mối quan hệ đoàn kết quân dân của các thế lực thù địch phản động diễn biến phức tạp…

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại buổi khảo sát.

 

Các đại biểu dự buổi khảo sát.

 

Trung tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo các nội dung tại buổi khảo sát

 

Các thành viên đoàn khảo sát.

 

Thượng tá Ngô Nam Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi khảo sát.

 

 

 

 

 

Đại diện các Sở, Ban ngành và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia trao đổi tại buổi khảo sát.

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều hình thức tiến hành công tác dân vận đa dạng, hiệu quả ở các vùng khó khăn; chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2017 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học, giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở huyện A Lưới và Nam Đông giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh chương trình xoá đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, vùng nghèo, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tổ chức kết nghĩa, cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương tích cực vận động Nhân dân tham gia sôi nổi các phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”; “LLVT chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được hiệu quả thiết thực. Cụ thể: đã huy động được hơn 21.340 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tiến hành sữa chữa được 40km đường liên thôn, liên xã và kênh mương nội đồng, vận động 500 lượt đồng bào không di cư tự do, 100 lượt người dân không trồng cây thuốc phiện, buôn bán vận chuyển chất ma túy. Thực hiện Chương trình 12 của liên Bộ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế về kết hợp quân dân y, Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư, nâng cấp trạm xá xã Nhâm của huyện A Lưới với kinh phí gần 92 triệu đồng; tặng 1.100 ghế nhựa cho các em học sinh ở trường THCS xã Hương Lâm của huyện A Lưới nhân ngày khai trường… Trong 10 năm qua (2012-2022), Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng được 6 nhà đồng đội, trị giá 460 triệu đồng; 2 ngôi nhà 100 đồng trị giá 100 triệu đồng; 46 nhà tình nghĩa trị giá hơn 3 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, tu sửa nhà đối tượng chính sách 2 nhà, trị giá 70 triệu đồng; đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 2,6 tỷ đồng; phụng dưỡng 13 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng phòng Dân vận Quân khu chủ trì khảo sát tại Ban CHQS huyện Phú Vang.

 

Các đại biểu tham gia khảo sát tại Ban CHQS huyện Phú Vang.

 

Đại diện Ban CHQS huyện Phú Vang báo cáo các nội dung với đoàn khảo sát.

 

Quang cảnh buổi khảo sát.

 

Đại diện Huyện ủy Phú Vang phát biểu tại buổi khảo sát.

 

Đặc biệt, hàng năm, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải hứng chịu hàng chục cơn bão, thời tiết khắc nghiệt, với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân về tình hình biến đổi khí hậu; phương án đối phó giảm nhẹ thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Trong 10 năm đã điều động lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân di dời trên 9.133 hộ/37.629 người đến nơi an toàn, với hơn 4.161 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân khắc phục sau mưu lũ; tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng 30 đợt với hơn 2000 lượt cán bộ, chiến sỹ. Tổ chức cấp phát 8.030 suất quà (500.000 đồng /suất) của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh, cho 8.030 hộ dân thuộc các huyện, thị xã, thành phố chịu ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Tại Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban CHQS huyện Phú Vang đoàn công tác đã trực tiếp nắm những cách làm, mô hình hiệu quả về công tác dân vận của đơn vị. Một số nội dung về xây dựng hạt nhân nòng cốt, uy tín, phát huy uy tín của các già làng, trưởng bản; các hình thức hiệu quả trong thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền; việc phối hợp giữa các đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tiến hành công tác dân vận; phương pháp nắm địa bàn của lực lượng dân quân tự vệ; những kiến nghị về hỗ trợ kinh phí khi thực hiện công tác dân vận ở vùng khó khăn, chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ khi huy động tham gia công tác dân vận; việc đào tạo đội ngũ cán bộ cho địa phương là các quân nhân xuất ngũ… đã được đoàn công tác và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương trao đổi, thảo luận thẳng thắn từ thực tiễn ở cơ sở.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ nên các nội dung, kế hoạch khảo sát của đoàn công tác đã hoàn thành tốt nội dung đề ra. Những số liệu, cách làm, mô hình hiệu quả về công tác dân vận của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã được đoàn tổng hợp làm cơ sở hoàn thiện đề án trong thời gian tới.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội