Thứ sáu, 29/03/2024 - 16:30
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân khu 4

Trong hai ngày 23 và 24/5/2022, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, quản lý sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế tại Quân khu 4. Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu. Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan chức năng Quân khu.

 

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu báo cáo các nội dung với đoàn công tác.

 

Quang cảnh buổi kiểm tra.

 

Đại diện các cơ quan chức năng Quân khu tham gia buổi kiểm tra.

 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

Các thành viên đoàn công tác của Bộ Quốc phòng.

Qua kiểm tra, đoàn công tác khẳng định thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp đã đoàn kết, thống nhất, phát huy tập thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác phòng chống vi phạm, tội phạm... Trong đó nổi bật, đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm trên địa bàn; chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác phòng chống vi phạm, tội phạm sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị. Đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế có năng lực, trình độ chuyên môn tốt; công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn được quan tâm, chỉ đạo kịp thời...

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kết luận các nội dung kiểm tra.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tham dự buổi kiểm tra.

 

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương, ghi nhận kết quả, nỗ lực của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong thực hiện công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, quản lý sử dụng đất quốc phòng trong thời gian qua. Để thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác cải cách tư pháp trong Quân đội. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng rộng khắp từ Quân khu tới cơ sở với nội dung sát thực tiễn, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, tội phạm để góp phần kéo giảm tình hình vi phạm, tội phạm trong LLVT Quân khu. Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định; tập trung xử lý dứt điểm các nội dung, khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, không để vượt cấp, kéo dài và tạo thành điểm nóng. Tập trung thanh tra, kiểm tra các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm giải quyết các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế sai sót, để lọt tội phạm và không để oan sai. Kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế phải chủ động, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng địa phương trên địa bàn để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm, tội phạm...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội