A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ

Ngày 24/5/2022, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào vừa tìm kiếm, cất bốc, hồi hương về nước mùa khô 2021 - 2022.

 Đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Công tác mộ Liệt sĩ, Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị - Văn Phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Công tác đặc biệt Chính phủ; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; Đồng chí Thiếu tướng Su Lin Phon Khăm Phạ Chằn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào); Đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và lực lượng vũ trang, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, huyện Bá Thước dự Lễ.

 

Hài cốt các liệt sĩ.mới được tìm kiếm, cất bốc.

 

Mùa khô năm 2021 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, chủ động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các bộ tộc Lào tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa đọc điếu văn tại Lễ truy điệu.
Các đại biểu tham dự.

Đọc điếu văn tại buổi Lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về đất mẹ là một trong những biểu hiện cụ thể của tấm lòng thủy chung, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Là trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các lực lượng vũ trang đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cho độc lập, tự do của 2 dân tộc Việt Nam - Lào. Đồng thời, đồng chí Đầu Thanh Tùng chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân nước Cộng hòa dân chủ Nhân nhân Lào; đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền Nhân dân tỉnh Hủa Phăn đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa làm tròn nhiệm vụ cao cả và mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp, giúp đỡ nhau trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời gian tới.

Đồng chí Thiếu tướng Su Lin Phon Khăm Phạ Chằn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi Lễ.

 

Suốt 24 năm qua, kể từ năm 1998 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Tư Lệnh Quân khu 4, được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, băng rừng, lội suối tới các địa bàn chiến đấu ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tìm kiếm, cất bốc hàng nghìn hài cốt của các đồng chí, đồng đội đưa về Tổ quốc Việt Nam an táng...

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng Su Lin Phon Khăm Phạ Chằn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, khẳng định: “Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước  Việt Nam nói chung, Tỉnh Thanh Hóa nói riêng, đặc biệt là gia đình, người thân các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hi sinh máu thịt vì sự nghiệp cách mạng của hai nước. Mặc dù hài cốt của các bác, các anh đã quy tập được tại địa bàn tỉnh Hủa Phăn và tiễn đưa về quê hương đất Mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng linh hồn và danh tiếng hình ảnh các anh còn mãi trong lòng Nhân dân các dân tộc Lào và tỉnh Hủa Phăn”.

 

Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn dâng hương, dâng hoa các liệt sĩ.
Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dâng hương, dâng hoa các liệt sĩ.

 Tại buổi Lễ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh xương máu vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sau Lễ truy điệu, 16 hài cốt liệt sĩ đã được di chuyển và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước.

Các đại biểu di chuyển các hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.

 

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân  khu 4 và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà cho Đội Quy tập Hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa và Ban Quản lý trang Nghĩa trang Lệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội