A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung đoàn 19 với nhiệm vụ "Chiến đấu thời bình"

Trung đoàn 19 thuộc Sư đoàn 968, Quân khu 4 là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng khi có tình huống trên 3 tỉnh phía Nam Quân khu (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Đóng quân trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị có khí hậu thời tiết khắc nghiệt, mùa hè nắng nóng kéo dài nhiệt độ cao, ảnh hưởng gió Tây Nam, mùa mưa luôn bị chia cắt bởi các dòng sông lớn, có nhiều địa phương ngập úng trong thời gian dài, tỷ lệ lũ quét, sạt lở đất cao. Với ý thức chính trị và tinh thần quyết tâm cao “vì Nhân dân phục vụ”. Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 luôn thể hiện rõ vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn trong ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ Nhân dân ổn định đời sống.

Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ được giao, bằng nhiều biện pháp quyết liệt Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 19 luôn quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết cấp ủy Đảng các cấp, đặc biệt Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban ngành huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, các lực lượng trên địa bàn kịp thời điều chỉnh theo từng phương án và rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó cùng với Chỉ huy Sư đoàn và Ban CHQS huyện Cam Lộ nghiên cứu xác định từng địa bàn, địa phương trọng điểm bị chia cắt trong mùa mưa bão. Hiệp đồng Cục Quân khí - Tổng Cục kỹ thuật bảo vệ kho KC84 và kho K856; phối hợp với Hạt Kiểm lâm hỗ trợ chữa cháy rừng huyện Cam Lộ khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 giúp Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả sau lũ lụt tại Thừa Thiên Huế năm 2020.

 

Duy trì chế độ canh trực ở các cấp; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn như: Cách làm bè mảng bằng vật liệu tại chỗ; cách chèo chống bè, mảng và thuyền để cứu, vận chuyển người, vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất ra khỏi vùng lũ lụt; phương pháp gia cố, hàn, gắn, khâu đê bằng vật liệu tại chỗ; bơi cứu người và phương pháp cứu người bị nạn; tổ chức luyện tập các phương án phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, sát thực tế, phù hợp với địa hình, địa bàn, từng địa phương, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường huấn luyện, luyện tập, diễn tập; coi trọng huấn luyện chuyên sâu, phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó với thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. 

Những năm gần đây, trên địa bàn Quân khu 4 do ảnh hưởng của bão gây ra lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để lại hậu quả hết sức nặng nề cả về tính mạng con người và tài sản của Nhân dân làm hàng trăm người chết và mất tích (đặc biệt là mưa lớn dài ngày gây sạt lỡ đất làm 13 cán bộ, chiến sĩ Quân đội bị núi lở vùi lấp và hy sinh tại Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; 17 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 và 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 khắc phục hậu quả lũ lụt tại thành phố Huế.

 

Xác định nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn đi đầu, có mặt sớm nhất ở nơi xảy ra thiên tai, sự cố, thể hiện rõ vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của chính quyền và Nhân dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tính từ năm 2020 đến nay, Trung đoàn đã thành lập 38 tổ công tác với 462 cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương giúp Nhân dân phòng, chống mưa lũ và chốt chặn các khu vực nguy hiểm như sạt lở đất, các đập tràn, các đoạn đường nước ngập sâu, chảy xiết để ngăn chặn người, phương tiện qua lại, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ di dời tài sản của Nhân dân tại các vùng trũng, thấp, nơi nguy cơ sạt lở đến các vị trí an toàn. Điều động 1.647 cán bộ, chiến sĩ; cơ động hơn 90 lượt xe KAMAZ tham gia giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn 02 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Giúp đỡ trên địa bàn 02 thành phố, 01 thị xã, 09 phường, 08 xã. Di chuyển 263 hộ gia đình bị kẹt trong nưc lũ đến nơi an toàn. Giúp 341 hộ gia đình vận chuyển vật chất, tài sản đến nơi cao ráo, thu dọn bùn non, rác thải các trục đường liên thôn, xã với chiều dài 26,5 km. Dọn vệ sinh, nạo vét bùn cho 07 trường Trung học cơ sở, 10 trường Tiểu học và 15 trường Mầm Non, 04 khu chợ dân sinh, 08 hội trường, nhà văn hóa; 02 Trung tâm văn hóa xã; 04 trạm xá xã; Hội người mù huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng diện tích 62.700m2; giúp 74 hộ gia đình thu hoạch 17 hecta hoa màu, chữa cháy 7 hecta rừng. Kịp thời động viên, thăm hỏi bà con Nhân dân trên địa bàn đóng quân 800 bộ áo, quần các loại, hỗ trợ kịp thời 1000 thùng mì tôm cứu đói cho Nhân dân, 550 chiếc đèn pin, cấp thuốc miễn phí và tổ chức lực lượng quân y đơn vị giúp bà con Nhân dân khử khuẩn, tiêu tẩy, khử trùng nguồn nước, các khu cộng đồng, không để dịch bệnh xảy ra sau mưa lũ. Đặc biệt, sau sự cố tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, Trung đoàn đã cơ động phối hợp với các lực lượng chức năng để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 giúp Trường Mần non xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả lũ lụt.

 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố ở nước ta tiếp tục diễn biến bất thường, theo chiều hướng cực đoan, trái quy luật. Các hiện tượng như: Bão, siêu bão, mưa lũ cường suất lớn, hạn hán, rét hại cùng nguy cơ cạn kiệt nguồn nước… sẽ diễn ra nhiều hơn, kéo theo sự gia tăng về dịch bệnh, tai nạn, sự cố, đe dọa đến phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của Nhân dân. Để tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 19 xác định cần tập trung làm tốt một số biện pháp:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt là Nghị quyết số 689-NQ/QUTW, ngày 10-10-2014, của Quân ủy Trung ương, “Về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 77/CT-BQP, ngày 11-3-2016, của Bộ Quốc phòng, “Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020”. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong công tác phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân đội và từng cơ quan, đơn vị.

Hai là, chủ động nắm chắc tình hình về diễn biến thời tiết, thủy văn để sẵn sàng kế hoạch phòng, chống thiên tai, các phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, sập đổ công trình, cháy nổ, cháy rừng,... Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án bảo đảm sát đúng với tình hình thực tế của từng địa bàn, khu vực, phù hợp với từng loại hình thiên tai…

Ba là, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với những tình huống bất thường; ở các khu vực có nguy cơ về cháy rừng, sự cố vỡ hồ, đập; coi trọng công tác bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ. Nâng cao chất lượng huấn luyện đối với các lực lượng tham gia phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chú trọng huấn luyện khả năng cơ động và thực hành tìm kiếm cứu nạn. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với tổ chức diễn tập các phương án nhằm nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng, ứng phó với các hình thái thiên tai và năng lực tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng trong những điều kiện khó khăn, phức tạp.

Nạo vét bùn lầy trục đường liên thôn ở xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

 

Bốn là, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, giải pháp huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện trong phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sao cho trúng và đúng, phù hợp, có hiệu quả trong từng tình huống cụ thể. Chú trọng tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án xử lý khi xảy ra những tình huống nghiêm trọng, phức tạp. 

Năm là, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm phát huy được mọi nguồn lực của các cấp, các ngành, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đáp ứng kịp thời các tình huống xảy ra.

Sáu là, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tin tưởng rằng với hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 luôn có mặt kịp thời ở những nơi xung yếu, nguy hiểm nhất để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản và giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai ổn định đời sống sẽ làm tô thắm và tỏa sáng thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Trung úy TRƯƠNG NHƯ THẮNG

Trợ lý Tuyên huấn, Trung đoàn 19


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội