A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quan tâm chăm lo, đẩy mạnh hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Quân khu.

Ngày 14/2/2023, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) Quân khu đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân khu năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Quân khu.

Quang cảnh hội nghị.

 

  Năm 2022, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới Quân khu đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu và kế hoạch, hướng dẫn công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ Quân đội; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 6 mục tiêu cơ bản Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới (giai đoạn 2021 - 2025), đồng thời có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể địa phương, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu năm 2022.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Nổi bật, là cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, tỷ lệ cán bộ nữ hiện nay 68/7.747 tổng số sĩ quan trong toàn Quân khu (chiếm 0,87%); nữ tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 54/4600 (chiếm 1,17%). Gắn xây dựng đội ngũ cán bộ nữ với việc bồi dưỡng phát triển đội ngũ đảng viên nữ, năm 2022 đã kết nạp được 44/455  tổng số đảng viên mới kết nạp (chiếm 9,6%).

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân khu luôn quan tâm đảm bảo 100% lao động nữ được sắp xếp, bố trí việc làm ổn định theo đúng chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với năng lực, chuyên môn, sức khoẻ và hoàn cảnh gia đình. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ như: Chế độ trực, làm tăng giờ, thai sản, ốm đau….

Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác quần chúng Quân khu 
báo cáo kết quả công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
 trong Quân khu năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Năm 2022, hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại các Hội phụ nữ cơ sở (PNCS) đã được duy trì và phát triển. Đa số phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia thực hành tiết kiệm; 115 tổ, nhóm tiết kiệm, hùn vốn tiếp tục hoạt động hiệu quả. Số tiền tiết kiệm tại các Hội PNCS đã huy động được trên 780 triệu đồng, cho 58 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguồn vốn 1,9 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình được phát huy hiệu quả, hỗ trợ phụ nữ đầu tư làm kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống.

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã thu hút sự quan tâm, đề cao trách nhiệm, tính chủ động tham gia hành động của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng, các mục tiêu cần đạt được phòng, chống bạo lực gia đình chăm sóc và bảo vệ trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong năm, cán bộ, hội viên phụ nữ đã được tạo điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, cụ thể: 100% phụ nữ mang thai được khám và quản lý thai sản. Hội PNCS chủ động phối hợp với các cơ sở y tế chuyên khoa tổ chức khám, điều trị bệnh phụ khoa; khám sàng lọc, tầm soát một số bệnh hiểm nghèo (ung thư vú, tử cung); tư vấn sức khoẻ sinh sản, nội tiết tố và sức khỏe phụ nữ.

 

Các đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến.

 

Các Cuộc vận động “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” “5 có, 3 sạch” tiếp tục được tuyên truyền, triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả. Các gia đình hội viên phụ nữ đã chú trọng hơn trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc tốt cho sức khỏe các thành viên trong gia đình; năm 2022, có 98,6% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” và đạt “Gia đình văn hóa”.

 Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Quân khu thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo Ban VSTBPN các cấp tăng cường các hoạt động truyền thông, nói chuyện chuyên đề về Gia đình, Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ... Báo - Truyền hình Quân khu đã có 170 tin, 68 bài, 160 ảnh và 11 phóng sự truyền hình; Trang facebook “Phụ nữ Quân khu 4” đã có 80 bài, 250 tin, ảnh; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài Quân đội tuyên truyền gần 90 tin, bài, phóng sự  về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, về phòng, chống bạo lực gia đình; có trên 90% quân số mỗi cơ quan, đơn vị được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu  kết luận hội nghị.

 

Phương hướng năm 2023 được Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Quân khu xác định: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác VSTBCPN và bình đẳng giới. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong Quân khu về thực hiện bình đẳng giới. Phấn đấu bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam giới và nữ giới về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị; kinh tế, lao động; đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; y tế; giáo dục, đào tạo; thông tin và truyền thông. Chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về mọi mặt nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực công tác phù hợp với đặc thù quân sự. Tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ học tập, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, năng lực công tác, tiến bộ và trưởng thành về mọi mặt.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội