A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu 4: Công bố và trao Quyết định cán bộ

Chiều ngày 24/2/2023, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị trao quyết định về tổ chức lại Kho Kỹ thuật K2. Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Quân khu 4 chủ trì Hội nghị. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kỹ thuật dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Cục Kỹ thuật Quân khu đã công bố, trao quyết định bổ nhiệm, điều động cho 17 đồng chí. Thượng tá Vũ Trọng Tám, Chính trị viên Kho K2 giữ chức Chính trị viên Kho Kỹ thuật K2; Trung tá Trần Doãn Phượng, Chính trị viên Kho đạn K41, Kho K2 giữ chức Chính trị viên Phân Kho đạn K41, Kho Kỹ thuật K2; Trung tá Phan Anh Tuấn Trưởng ban Chính trị, Xưởng 467 giữ chức Trưởng ban Chính trị, Kho Kỹ thuật K2; Thiếu tá Bàn Tiến Bộ, Chủ nhiệm Hậu cần Kho K2 giữ chức Phó Trưởng ban Hậu cần Kỹ thuật, Kho Kỹ thuật K2; Thiếu tá Bùi Văn Đức, Chủ nhiệm kho K2 giữ chức Phó Chủ nhiệm về Kỹ thuật Kho Kỹ thuật K2; Thiếu tá Võ Trọng Khoa, Phó Trưởng kho Vũ khí, Kho K2 giữ chức Trưởng phân kho Vũ khí, Kho Kỹ thuật K2; Thiếu tá Nguyễn Duy Kiểu, Trưởng ban Kế hoạch - Kỹ thuật Kho K2 giữ chức Trưởng ban Hậu cần - Kỹ thuật, Kho Kỹ thuật K2; Thiếu tá Nguyễn Thống Nhất, Chủ nhiệm Chính trị Kho K2 giữ chức Trưởng ban Chính trị, Xưởng 467; Thiếu tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng kho Vũ khí, Kho K2 giữ chức Trưởng ban Tham mưu - Kế hoạch, Kho Kỹ thuật K2; Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng kho Tăng Thiết giáp - Ô tô, Kho K2 giữ chức Trưởng Phân kho Tăng Thiết Giáp, Ô tô, Kho Kỹ thuật K2; Đại uý Dương Đình Đường, Chính trị viên Kho Vũ khí, Kho K2 giữ chức Chính trị viên Phân kho Vũ khí, Kho Kỹ thuật K2; Đại uý Trịnh Văn Tú, Trưởng kho đạn K41, Kho K2 giữ chức Trưởng Phân kho đạn K41, Kho Kỹ thuật K2; Trung tá Trần Đức Công, Phó Chủ nhiệm Kho K2, giữ chức Phó Chủ nhiệm về quân sự, Kho Kỹ thuật K2; Thiếu tá Lê Văn Nam, Phó Trưởng ban Kế hoạch - Kỹ thuật, Kho K2 giữ chức Phó Trưởng ban Tham mưu - Kế hoạch, Kho Kỹ thuật K2; Đại uý Đặng Văn Hùng, Trạm trưởng Trạm Sửa chữa Tổng hợp Kho K2, giữ chức Trạm trưởng Trạm Sửa chữa Tổng hợp Kho Kỹ thuật K2; Thiếu tá Trần Đình Thái, Phó Chủ nhiệm Kho K2 giữ chức Trợ lý Phòng Xe máy; Thiếu tá Nguyễn Đình Tuấn Chính trị viên Kho Tăng Thiết giáp - Ô tô, Kho K2 giữ chức Trợ lý Ban Chính trị, Kho Kỹ thuật K2.

Đại tá Hà Huy Hoàng, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật công bố các Quyết định.
Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Kỹ  thuật và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Cục Trưởng Cục Kỹ thuật trao Quyết định cho các đồng chí cán bộ.
Thượng tá Vũ Trọng Tám, Chính trị viên Kho Kỹ thuật K2, đại diện các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu.

Đại diện các đồng chí cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này, Thượng tá Vũ Trọng Tâm, Chính trị viên Kho Kỹ thuật K2 gửi lời cảm ơn đến Thủ trưởng các cấp đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho từng đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, xác định trên cương vị, chức trách từng cá nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. 

Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Kỹ thuật phát biểu chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này, Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật đánh giá những nỗ lực và đóng góp của các đồng chí trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Kỹ thuật yêu cầu trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ mới các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và công tác, tích cực chủ động trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ huy tốt mọi mặt góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội