A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng bào biên cương hướng về ngày bầu cử

Trong những ngày tháng Năm này, cùng với Nhân dân cả nước  hướng về ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới Quân khu 4 náo nức, phấn khởi chờ đón chờ “Ngày hội lớn” của đất nước bằng tất cả niềm tin và sự kỳ vọng. 

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 chiếu phim tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho bà con bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Theo chân tổ công tác Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 4 đến bản các bản thuộc 8 xã vùng cao, biên giới của 2 huyện Kỳ Sơn, Quế Phong tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chúng tôi mới thấy được khí thế sôi động chuẩn bị cho ngày bầu cử của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi miền Tây xứ Nghệ.

Đường từ Sở chỉ huy Đoàn KT-QP 4 đến bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn hai bên rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về ngày bầu cử. Khi chúng tôi đến Nhà văn hóa bản Huồi Nhao mới hơn 6 giờ sáng nhưng đã có hàng chục người dân trong sắc phục truyền thống, chờ đón tổ công tác. Xe vừa dừng, bà con đến chung tay cùng bộ đội chuẩn bị cho buổi truyên truyền về bầu cử và khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân. Người treo cờ, băng rôn; người triển khai hệ thống loa máy; bộ phận thì chuẩn bị chiếu phim; khám, tư vấn sức khỏe...

Đúng 7 giờ sáng, khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất cũng là lúc cán bộ và Nhân dân trong bản đã có mặt đông đủ. Mở đầu buổi tuyên truyền, Thượng tá Lương Hải Kiên, Phó Chính ủy Đoàn KT-QP 4 giới thiệu cho bà con xem video clip “Hướng tới bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp”. Tiếp đến, tổ tuyên truyền đã giới thiệu những nội dung cơ bản về quyền, nghĩa vụ của cử tri khi tham gia bầu cử; nguyên tắc bầu cử, cách ghi phiếu bầu và giới thiệu về tiểu sử các ứng cử viên... bằng tiếng kinh và tiếng H’Mông. Song song với việc tổ chức tuyên truyền bầu cử, đơn vị còn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn cho bà con cách phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, đơn vị lưu ý bà con thực hiện tốt “5K” của Bộ Y tế. Đặc biệt, khi đi bầu cử phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử...

Có mặt trong buổi tuyên truyền, ông Xùng Vả Tu, Trưởng bản Huồi Nhao nói: “Qua nội dung tuyên truyền của Đoàn KT-QP 4 đã giúp bà con chúng tôi hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nguyên tắc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri... Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ danh sách bầu cử đã được niêm yết để có quyết định chính xác cho lá phiếu của mình, chọn ra những người có đức, có tài vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong ngày hội bầu cử sắp tới”.

Trao đổi với chúng tôi về công tác chuẩn bị cho “Ngày hội lớn” của dân tộc, Thượng tá Chu Huy Lương, Chính ủy Đoàn KT-QP 4 cho biết: “Đơn vị đứng chân trên địa bàn 8 xã vùng cao, biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn và Quế Phong. Đây là địa bàn sinh sống của đồng bào các dân tộc như H’Mông, Khơ Mú, Thái, Thổ, Kinh... Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, nhận thức của bà con không đồng đều. Do vậy, để giúp bà con thực hiện bầu cử đúng luật, an toàn, Đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Kỳ Sơn, Quế Phòng, các đồn Biên phòng trên địa bàn đóng quân tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân những nội dung cơ bản về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc trong Nhân dân...”. Theo Thượng tá Chu Huy Lương thì trên cơ sở Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; các quy định, hướng dẫn của trên về công tác bầu cử, nội dung tuyên truyền được đơn vị chuẩn bị ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đối tượng. Trong đó, tập trung nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử... Cùng với đó, Đoàn cũng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Kết hợp tuyên truyền bầu cử với khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuộc miễn phí cho bà con bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Cũng như trên tuyến biên giới miền Tây xứ Nghệ, trong những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở các địa phương khác trên tuyến biên giới thuộc Quân khu 4 cũng diễn ra hết sức sôi động. Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đang ngày đêm bám dân, bám bản, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào và tình hình địa bàn để tuyên truyền, giúp người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của cử tri. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả những vướng mắc của Nhân dân và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Qua đó, giúp Nhân dân yên tâm tư tưởng, tổ chức bầu cử đúng luật, không để kẻ xấu lợi dụng chống phá cuộc bầu cử.

Đại tá Hoàng Văn Sơn, Chính ủy Đoàn KT-QP 5 cho chúng tôi biết: “Để thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngoài việc bám dân, bám bản, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chúng tôi chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc, nhạy cảm trên địa bàn. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử...”.

Nói về sự chung tay, góp sức cùng địa phương trong chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Đoàn KT-QP 5, đồng chí Lò Thị Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử. Ủy ban bầu cử xã đã chủ động triển khai các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức việc vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, chúng tôi tổ chức cho cán bộ xuống tận bản, vào từng nhà để tuyên truyền bà con không nghe, không làm theo các thế lực thù địch; thường xuyên tổ chức tuần tra địa bàn; nắm bắt dư luận Nhân dân trước ngày bầu cử để kịp thời xử lý các tình huống có thể nảy sinh... Do vậy, bà con rất háo hức mong chờ ngày bầu cử. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân địa phương, còn có sự đóng góp không nhỏ của Đoàn KT-QP 5. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng bầu cử xã làm tốt công tác chuẩn bị từ giới thiệu ứng cử, tổ chức các vòng hiệp thương... cho đến giải quyết những vướng mắc trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử của toàn dân”.

Cầm tấm thẻ cử tri trên tay, ông Sùng A Giống, bản Poom Khuông, xã Tam Chung chia sẻ: “Chúng tôi rất háo hức chờ ngày được cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền cử tri của mình. Cảm ơn các cán bộ xã và các chú bộ đội Đoàn 5 đã tuyên truyền, hướng dẫn chúng tôi thực hiện quyền, nghĩa vụ của cử tri...”.

Thời gian bầu cử đã cận kề, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các địa phương trên tuyến biên giới Quân khu 4 đã cơ bản hoàn tất. Bằng những giải pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đứng chân trên truyến biên giới đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo, an toàn cho ngày bầu cử. 100% cử tri hướng về “Ngày hội lớn” với niềm tin, sự kỳ vọng vào thành công của cuộc bầu cử sẽ góp phần đem đến hạnh phúc, ấm no cho bản làng.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội