A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3

Sáng 18/7/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3.

* Tham dự Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3, khóa 118 tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí: Dương Quang Bằng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh; Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh cùng 90 đồng chí là trưởng, phó trưởng phòng và tương đương các sở, ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cán cán bộ chủ chốt cấp xã.

Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.
Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

 

Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 22 chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng - An ninh, về động viên quốc phòng; đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng - An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng - An ninh một số nước có liên quan đến Quốc phòng - An ninh của Việt Nam; Phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; các nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống; một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng - An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam; các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh và một số nội dung về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới, hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến và bắn súng K54 bài 1...

Thông qua bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững những quan điểm của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ mới, làm cơ sở vận dụng, triển khai, tổ chức, thực hiện ở các cơ quan, đơn vị cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

* Tại Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3. Dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 tỉnh Nghệ An

 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Thượng tá Phan Đại Nghĩa, đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề; qua đó, nâng cao trình độ, nhận thức về công tác Quốc phòng - An ninh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO - HOÀNG ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội