A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cập nhật Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày hội bầu cử trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng ngày 23/5/2021, tất cả 1.092 cử tri thuộc Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Bình, ở 16 khu vực bỏ phiếu (02 địa điểm bỏ phiếu trong doanh trại đơn vị và 14 điểm tham gia bỏ phiếu tại địa phương) đã tiến hành đi bỏ phiếu, bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cử tri tham gia chào cờ.

 

Toàn cành Lễ khai mạc bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.

Đúng 7 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt tại khu vực bỏ phiếu, điểm bầu cử số 6, tổ dân số 10, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới (vị trí Sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) để chứng kiến không khí ngày hội của cử tri là cán bộ, chiến sĩ của 4 cơ quan, thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Ngập tràn trong sắc đỏ là cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu là không khí phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết: “Những ngày qua, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị. Trong đó đặc biệt chú trọng đến tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới lần đầu tiên tham gia bầu cử hiểu rõ lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và những cống hiến của ứng cử viên. Từ đó để cử tri đưa ra những quyết định sáng suốt, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp”.

Các cử trị tham gia bầu cử tại điểm bầu cử số 6, tổ dân số 10, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới (vị trí Sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) tiến hành bầu cử.

 

Các cử trị tiến hành đóng dấu thẻ cử tri của mình.

Với tinh thần của ngày hội lớn, ngay từ sáng sớm, không khí bầu cử tại 16 điểm có cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình rất rộn ràng. Tất cả các cử tri đều mang một tâm thế, tinh thần, trách nhiệm cao trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Tại huyện Lệ Thủy, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khắp các ngã đường, khu phố, các điểm bầu cử, các cử tri phấn khởi, háo hức cầm thẻ cử tri của mình có mặt rất sớm tại các điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Là lực lượng nòng cốt cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử, ngay từ sáng sớm 100% cán bộ, chiến Ban CHQS huyện có mặt để hỗ trợ cử tri thực hiện nghĩa vụ của mình. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, LLVT huyện đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng cho người dân chủ động các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình tham gia bầu cử.

Trung tá Trần Văn Ngọc, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lệ Thủy cho biết: “Phát huy truyền thống quê hương Đại tướng, tHời gian qua, LLVT huyện đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt, làm tốt công tác nhân sự, giới thiệu, hiệp thương đại biểu là cán bộ thuộc Ban CHQS huyện tham gia vào HĐND nhiệm kỳ tới chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đến với Nhân dân để mọi người hiểu đúng và tham gia bầu cử đầy đủ”.

Chia tay quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi ngược lên huyện miền núi Minh Hóa để chứng kiến không khí ngày hội lớn của cấp ủy, chính quyền  và bà con các dân tộc nơi đây. Ông Hồ Phoi, ở bản Y Leng, xã Dân Hóa tâm sự: “Mặc dù đang là thời điểm tập trung sản xuất vụ mùa, nhưng bà con chúng tôi không quên ngày đi bầu cử của mình. Có thể nói, cuộc sống của người dân bây giờ đã thay đổi rất nhiều, bà con đồng bào được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nên phấn khởi, ưng cái bụng lắm và biết ơn, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Gửi gắm đến các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này, mong các đại biểu quan tâm nhiều hơn nữa nguồn lực đầu tư nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc sinh sống trên mọi miền Tổ quốc”.

Thực hiện kiểm tra y tế trước khi vào bầu cử.

 

 

Các cử tri thuộc Trung đoàn 996 tham gia bầu cử.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trong số 16 địa điểm bầu cử của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình thì có 2 địa điểm nằm ở khu cách ly nên công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được chú trọng hơn nhất là vấn đề bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch. Có mặt tại khu cách ly Trung đoàn 996 thuộc tổ bầu cử số 10, Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch 14 cán bộ, chiến sĩ và 32 công dân đang cách ly tại đây đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc. Trước khi thực hiện quyền công dân, tất cả các cử tri đều tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cả trước, trong và sau bầu cử. Trong ngày bầu cử, tiến hành phun khử trùng toàn bộ khu vực bầu cử, tất cả cử tri và thành viên làm công tác bầu cử đều thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang y tế, giữ khoảng cách an toàn”. Đúng 7 giờ, hòm phiếu phụ đã được tổ bầu cử mang đến bàn giao cho khung trưởng khung cách ly trong sự háo hức và phấn khởi của cử tri nơi đây.

Có lẽ với mỗi cử tri ở đây, việc bỏ phiếu bầu cử luôn là niềm tự hào, nhất là những cử tri lần đầu tiên tham gia bầu cử cùng với đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình khi thực hiện quyền bầu cử trong khu cách ly, anh Trương Hồng Thái ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới tâm sự: “Sau khi có thông tin là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh tôi rất lo lắng. Sau khi được đi cách ly tập trung, hằng ngày được các cán bộ kiểm tra sức khỏe, các điều kiện trong khu cách ly được đảm bảo, đến nay, anh yên tâm về công tác phòng, chống dịch của Nhà nước. Cuộc bầu cử lần này rất đặc biệt. Ban đầu, khi đi cách ly, mình nghĩ không biết sẽ đi bầu cử như thế nào, nhưng hôm nay cầm thẻ cử tri trên tay mình cảm thấy rất vui”, anhThái bày tỏ.

Là một cử tri làm nhiệm vụ, bầu cử trong khu cách ly tập trung, Thiếu tá Dinh Hữu Thanh, Khung trưởng khung cách ly cho biết:"Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước. Những kỳ bầu cử trước, tôi bầu cử tại khu vực bầu cử theo quy định của đơn vị. Năm nay, làm nhiệm vụ và bầu cử tại khu cách ly tập trung, sau khi nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ lựa chọn những người có đức, có tài, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để bầu”.

 Chỉ trong thời gian ngắn, 100% cử tri tại khu vực cách ly đã bỏ phiếu xong, hoàn thành quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Sau khi thực hiện xong việc bỏ phiếu các lực lượng và công dân nhanh chóng quay lại khu vực nhà ở để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo tổng hợp của Ban Bầu cử Bộ CHQS tỉnh Quảng Bìnhđến 9 giờ 05 phút công tác bảo đảm và thực hiện nhiệm vụ bầu cử của cán bộ, chiến sĩ tai 16 khu vực bổ phiếu trên địa bàn Quảng Bình có quân nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh đang được tiến hành theo đúng quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Báo Quân khu 4 điện tử sẽ cập nhật liên tục Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời các đồng chí và các bạn đón xem.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG - LAN ANH

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội