Thứ sáu, 29/03/2024 - 21:58
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại chiến khu Ba Lòng

Nhân dịp kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1941 - 27/7/2022), ngày 1/7/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đến thăm Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực chiến khu Ba Lòng (xã Ba Lòng, huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại chiến khu Ba Lòng - Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

 

Trước khi đến thăm Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Di tích quốc gia Khu lưu niệm thành lập Trung đoàn 6 chiến khu Ba Lòng (huyện Đakrong). 

Tại mảnh đất Ba Lòng, ngày 10/10/1965, Trung đoàn 6 bộ binh chính thức được thành lập. Ngay sau khi thành lập, Trung đoàn đã bước vào cuộc chiến đấu kiên cường, dũng cảm, liên tiếp lập công và không ngừng lớn mạnh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trở thành đơn vị chủ lực cơ động của Quân khu Trị - Thiên. Tuy nhiên, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống đến nay vẫn chưa thể tìm thấy được hết.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại chiến khu Ba Lòng - Ảnh 2.
Tại Di tích quốc gia Khu lưu niệm thành lập Trung đoàn 6 chiến khu Ba Lòng (huyện Đakrong), Phó Thủ tướng đã dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ công lao các thế hệ cán bộ cách mạng, anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này.

 

Tiếp đó, Phó Thủ tướng đến thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực chiến khu Ba Lòng. 

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Chính ủy Sư đoàn 968 Quân khu 4 cho biết, sau nhiều năm tìm kiếm, đến nay, Đội quy tập liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã tìm kiếm, cất bốc được 57 liệt sĩ hy sinh tại chiến khu Ba Lòng (trong đó 12 liệt sĩ quy tập năm 2004, 45 liệt sĩ quy tập năm 2021, năm 2022) và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại chiến khu Ba Lòng - Ảnh 3.
Phó Thủ tướng thắp hương trước anh linh của một liệt sĩ vừa tìm thấy tại khu vực Khe Trái, xã Ba Lòng ​​​.​​

 

"Ngày 21/6 vừa qua các lực lượng đã tìm kiếm thêm 1 liệt sĩ tại khu vực Khe Trái, xã Ba Lòng. Các khu vực tìm thấy hài cốt điều nằm trong các hố bom. Hiện còn 8 liệt sĩ đang được các lực lượng nỗ lực tìm kiếm. Dù chưa thể tìm kiếm được hết số người hy sinh tại khu vực này nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để tìm kiếm để đồng chí, đồng đội an lòng", Chính ủy Sư đoàn 968 khẳng định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại chiến khu Ba Lòng - Ảnh 3.
Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Chính ủy Sư đoàn 968 Quân khu 4 báo cáo với Đoàn công tác về phương án tìm kiếm các liệt sĩ còn nằm lại tại khu vực Ba Lòng.

 

Trò chuyện với các lực lượng Sư đoàn 968 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng xúc động cho rằng hành trình tìm hài cốt đồng chí, đồng đội, các liệt sĩ hy sinh là rất gian nan nhưng cũng rất ý nghĩa; bày tỏ mong muốn các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 sẽ nỗ lực để tìm kiếm, cất bốc các liệt sĩ còn nằm lại trên mảnh đất này đưa về nghĩa trang liệt sĩ an táng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại chiến khu Ba Lòng - Ảnh 4.
Phó Thủ tướng khảo sát công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ trong lòng một hố bom tại xã Ba Lòng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại chiến khu Ba Lòng - Ảnh 5.
Phó Thủ tướng tặng quà động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968.

 

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra công tác y tế tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại chiến khu Ba Lòng - Ảnh 7.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi thăm người dân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại chiến khu Ba Lòng - Ảnh 8.
Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho Nhân dân huyện Hải Lăng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại chiến khu Ba Lòng - Ảnh 9.
Phó Thủ tướng hỏi thăm, động viên một bệnh nhân nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng.

 

Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng và ngành y tế tỉnh Quảng Trị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết vì dịch bệnh năm nay xảy ra sớm hơn mọi năm; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại, đẩy mạnh tiêm cho trẻ em, chú trọng tiêm vaccine ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; triển khai mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc men theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khắc phục khó khăn, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

PV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội