Thứ sáu, 29/03/2024 - 16:09
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Tỉnh Nghệ An: Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tỉnh Nghệ An: Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng ngày 18/6/2019, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin – Truyền thông phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2019) và lễ trao giải Báo chí Nghệ An lần thứ 14.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí và đông đảo nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, ông Trần Duy Ngoãn đã ôn lại lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam trong 94 năm qua. Trong đó khẳng định, Nghệ An là một trong những địa phương được đánh giá là cái nôi của báo chí Cách mạng Việt Nam.

Hiện Nghệ An có 7 cơ quan báo chí của tỉnh; 62 cơ quan Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Nghệ An; 21 Đài TT-TH huyện, thành phố, thị xã. Đội ngũ Nhà báo, phóng viên, công tác viên báo chí đông đảo gần 700 người. Trong đó có trên 200 người đã được cấp Thẻ Nhà báo, trên 350 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

 

Tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, đội ngũ những người làm báo Nghệ An hôm nay đã đi sâu, đi sát thực tiễn đời sống, phát hiện, cổ vũ các mô hình trong phát triển kinh tế- xã hội. Thường xuyên thể hiện rõ quan điểm giữ gìn và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa xứ Nghệ, góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn đẩy lùi, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Báo chí cũng đã tổ chức khơi dậy và biến nhiều hoạt động xã hội từ thiện trở thành phong trào của toàn xã hội. Báo chí Nghệ An đã tích cực tuyên truyền đưa các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào sự nghiệp phát triển kinh tế  - xã hội, Quốc phòng - An ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh nhà.

Đại tá Phan Thanh Hải, Tổng biên tập Báo Quân khu Bốn (thứ 3 từ trái sang) nhận Kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam tặng vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí Việt Nam.

 

Nhằm tôn vinh, ghi nhận các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí Việt Nam, dịp này Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương cho đồng chí Đại tá Phan Thanh Hải, Tổng biên tập Báo Quân khu 4.

Phát biểu và chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của tập thể những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ Nghệ An là địa phương có hoạt động báo chí khá sôi động, phong phú, có tác dụng xúc tác đóng góp vào sự ổn định và phát triển của tỉnh Nghệ An trong những năm qua. Các cơ quan thông tấn báo chí tại tỉnh đã tích cực đồng hành với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể các cấp của tỉnh, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều vấn đề, vụ việc “nóng”, phát sinh từ cơ sở đã được báo chí đề cập, phản ánh, được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, chỉ đạo giải quyết kịp thời, được dư luận hoan nghênh, góp phần tạo sự đồng thuận và ổn định trong xã hội. Từ góc nhìn của các phóng viên, đã phát hiện, đề xuất, xây dựng và hoàn thiện nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều phóng viên đã phải vượt qua áp lực, hiểm nguy để có những bài viết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những tồn tại, mặt trái của xã hội góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, thông qua những bài báo có chất lượng đã mang hình ảnh, văn hóa, con người Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Để phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong hoạt động báo chí; Tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, tăng sức hấp dẫn, thuyết phục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả, cạnh tranh ngày càng lớn của thông tin truyền thông hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; tăng cường quảng bá hình ảnh Nghệ An tới bạn bè trong nước và quốc tế, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đối ngoại của tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trung tá Đặng Huy Cường, Thư ký tòa soạn, Báo Quân khu 4 (thứ 2 từ trái sang) nhận Giấy khen Hội Nhà Báo tỉnh Nghệ An tặng Chi hội Nhà báo Báo Quân khu Bốn vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2018. 

 

Cũng tại buổi lễ, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tặng Giấy khen cho Chi hội Nhà báo Báo Quân khu Bốn vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2018; tặng Giấy khen cho Thượng tá Hồ Công Lĩnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An – Phó tổng biên tập Báo Quân khu 4; Đại úy Nguyễn Đức Cương, Phóng viên Báo Quân khu Bốn vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2018.

                                                              Tin, ảnh: NGỌC THĂNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội