A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Nghệ An: Truy điệu và an táng 98 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước.

Sáng nay, ngày 15 tháng 5 năm 2018, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Dự chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; dự lễ về phía nước CHDCND Lào Ban công tác đặc biệt của Chính phủ Lào, lãnh đạo 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun; Quân khu 4 có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4. Tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch,Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh và các đồng chí trong thường vụ tỉnh ủy, HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo, chính quyền và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng đông đảo bà con nhân dân huyện Nghi Lộc.

Mùa khô năm 2017 – 2018, được sự giúp đỡ tận tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, đội quy tập Bộ CHQS tỉnh An đã không quản khó khăn, gian khổ, tìm kiếm cất bốc và quy tập được 98 hài cốt liệt sỹ ở 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun nước CHDCND Lào, trong đó 12 hài cốt liệt sỹ có tên (một hài cốt liệt sỹ được xác định họ tên, quê quán là liệt sỹ Nguyễn Đình Quảng, quê Phố Mía, Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình).

Quang cảnh buổi lễ

 

  

Hài cốt liệt sỹ quàn tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc chuẩn bị làm Lễ truy điệu và an táng

  

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam thắp hương viếng các liệt sỹ

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4 thắp hương viếng các liệt sỹ

         

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Nghệ An
 thắp hương viếng các liệt sỹ

       

Đọc điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch,Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của Quê hương Nghệ An và các tỉnh thành trên địa bàn cả nước đã không tiếc máu xương ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An 
và thiếu tướng  Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 1237 di chuyển hài cốt liệt sỹ đến nơi an táng

 

Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu di chuyển hài cốt liệt sỹ đến nơi an táng.

   

  Trước anh linh các liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020; tích cực phấn đấu xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, trở thành tỉnh khá như mong ước của Bác Hồ.

    

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng quà đội quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An 

 Trước khi diễn ra buổi lễ, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch,Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An đã tặng quà cho đội quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Ban quản lý nghĩa trang huyện Nghi Lộc.

                                                                                                            Tin, ảnh: Hồ Việt

     

    


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội