A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDC nhân dân Lào: Thăm, làm việc tại Quân khu 4

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng nay (21/12/2017), đồng chí Bun – nhăng Vo – la – chít, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào – Chủ tịch nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đã đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4; cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào có đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương; tiếp và làm việc với đồng chí Bun – nhăng Vo – la – chít có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, UVTW Đảng, Tư lệnh; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 4.


Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu tặng hoa cho đồng chí Bun – nhăng Vo – la – chít, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào – Chủ tịch nước CHDCND Lào.
 

 

Đồng chí Bun – nhăng Vo – la – chít, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào – Chủ tịch nước CHDCND Lào duyệt đội danh dự Quân khu.

Tại buổi làm việc, thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Tân Cương – UVTW Đảng, Tư lệnh Quân khu đã bày tỏ niềm vinh dự khi Tổng bí thư Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDC Nhân dân Lào đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với cán bộ chiến sỹ. Đồng chí Tư lệnh Quân khu thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Quân khu 4, kết quả hợp tác giữa Quân khu 4 với một số đơn vị, địa phương Lào năm 2017. Trong những năm qua, truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung, Quân khu 4 cùng các đơn vị địa phương của Lào nói riêng tiếp tục được giữ gìn và phát triển đi vào chiều sâu. Trên cơ sở Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2015 – 2019, Quân khu sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, chiều sâu trong quan hệ hợp tác với các đơn vị, địa phương của Lào theo các nội dung đã ký kết. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trên tuyến biên giới. Thực hiện tốt nhiệm vụ giúp các địa phương, đơn vị của Lào phát triển về kinh tế - văn hóa – xã hội, tăng cường Quốc phòng - An ninh, xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào trong giai đoạn mới. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng mong muốn Đảng, Nhà nước Lào tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị và nhân dân Lào tạo mọi điều kiện giúp đỡ các đội quy tập mộ liệt sĩ của Quân khu trong tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về nước.

Đồng chí Bun – nhăng Vo – la – chít, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào – Chủ tịch nước CHDCND Lào chào thân mật Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu.

Nói chuyện với cán bộ cao cấp của Quân khu 4, đồng chí Bun – nhăng Vo – la – chít khẳng định những đóng góp to lớn, chí tình chí nghĩa, sự hy sinh cao cả của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc của nhân dân Lào trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay, trong đó Quân khu 4 đã đóng góp trực tiếp trong việc phát huy mối quan hệ đặc biệt này. Nhiều đồng chí đã hy sinh tuổi xuân, đấu tranh dũng cảm, hy sinh tại chiến trường khốc liệt của Lào; Nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào tại huyện Anh Sơn – nơi hàng ngàn chiến sỹ đang yên nghỉ là nhân chứng thể hiện liên minh chiến đấu hiếm có giữa quân đội hai nước Việt Nam – Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng ghi nhận những kết quả đạt được trong phối hợp hoạt động; những đóng góp, giúp đỡ tận tình của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các đơn vị thuộc Quân khu với các địa phương, đơn vị quân đội nhân dân Lào trong những năm qua. Đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn LLVT Quân khu 4 và các đơn vị, địa phương của Lào có chung đường biên giới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tốt an ninh chính trị vùng biên giới, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội địa bàn vùng biên phát triển, góp phần xây dựng thêm mối đoàn kết hữu nghị sâu sắc giữa 2 Đảng, Nhà nước và quân đội.


Đồng chí Bun – nhăng Vo – la – chít, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào – Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng Bộ Tư lệnh Quân khu bức tranh biểu tượng văn hóa nước Lào.

*Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, tại Hà Nội đã diễn ra trọng thể lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.


Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu tặng lô gô, biểu trưng LLVT Quân khu cho đồng chí Bun – nhăng Vo – la – chít, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào – Chủ tịch nước CHDCND Lào .

Sáng 20-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã có cuộc gặp gỡ với các cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào. Buổi gặp gỡ có sự tham dự của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước Việt Nam - Lào; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có chồng, con sát cánh với bộ đội và nhân dân Lào trong những năm tháng chiến đấu chống kẻ thù chung; 260 đại biểu đại diện cho hàng vạn cựu Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và hơn 250 thanh niên là đại diện của thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng xây dựng, được kế thừa, phát huy bằng mồ hôi, xương máu của các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng, nhân dân hai nước Lào - Việt Nam; đưa quan hệ hai nước trở thành quan hệ đặc biệt hiếm có, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc trong quá trình bảo vệ, giữ gìn, xây dựng đất nước những thập kỷ qua.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc toàn quốc cựu Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, bày tỏ, cuộc gặp gỡ gợi lại trong ký ức các cựu Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam những hình ảnh thân thương, gắn bó như ruột thịt. Nhớ những ngày năm xưa cùng chung một chiến hào, sống chết có nhau, chia sẻ ngọt bùi, vượt mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, dũng cảm chiến đấu và chiến thắng, góp phần hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng của hai dân tộc Việt Nam và Lào...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự buổi gặp gỡ.

Cũng trong sáng 20-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quan Triển lãm ảnh: “Thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”. Triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp tổ chức nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017

Ngày 20-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, sự gắn bó thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được qua 30 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII; xây dựng thành công nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần thứ hai trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào sự đón tiếp hết sức trọng thị, chu đáo và thắm tình đồng chí anh em. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít chúc mừng Việt Nam đã thực hiện thành công vai trò chủ nhà APEC 2017 và chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mời Lào tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng; bày tỏ chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại về người và tài sản trong các trận bão, lũ vừa qua.


Đồng chí Bun – nhăng Vo – la – chít, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào – Chủ tịch nước CHDCND Lào và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Bộ Tư lệnh Quân khu.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu và có hiệu quả trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, thể hiện ở chiều sâu của quan hệ chính trị, sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả về quốc phòng, an ninh và sự chuyển biến tích cực của hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước; đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công các hoạt động của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, nhấn mạnh thành công đó có ý nghĩa toàn diện và sâu sắc, là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân hai nước, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng các cơ chế hợp tác sẵn có; tăng cường hợp tác chặt chẽ về an ninh, quốc phòng; triển khai đúng tiến độ và có chất lượng các dự án hợp tác; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại... giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công vì hòa bình, ổn định ở khu vực, góp phần giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn nghĩa cử quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho nhân dân Việt Nam ở các vùng bị thiên tai vừa qua sự chia sẻ, giúp đỡ thiết thực, kịp thời cả về tinh thần và vật chất, coi đó là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với nhân dân Việt Nam, là biểu hiện sinh động của truyền thống chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sang thăm Lào vào thời gian thích hợp; Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

* Ngay sau cuộc hội kiến, tại khuôn viên Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã tham dự cuộc họp báo chung, tuyên bố bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đến chào.

* Sáng 20-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 2017”. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tới dự và trao giải.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã trao 23 giải tập thể, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích; 32 giải cá nhân gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 5 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Trong phần thi trắc nghiệm đã có 84 giải thưởng được trao tặng các tác giả gồm: 28 giải Nhất, 28 giải Nhì, 28 giải Ba.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun đã trao Giải Nhất tập thể tặng tỉnh Ninh Bình và giải Nhất cá nhân tặng tác giả Phạm Thị Hồng Duyên, giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG - NGỌC THĂNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội