A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 không có tội phạm, vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

  Sáng ngày 2/4/2021, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giã dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị điểm cầu Quân khu 4.

    Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giã dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tăng cường công tác trực, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), siết chặt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo, phòng, chống dịch Covid – 19, góp phần bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, làm tốt công tác tuyên truyền trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giã. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thể hiện quyết tâm chính trị cao, xác lập đấu tranh nhiều chuyên án, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có quy mô, số lượng lớn từ nước người vào Việt Nam; điều tra, phát hiện bắt giữ nhiều vụ buôn lậu xăng dầu, pháo, thuốc lá … Ngăn chặn có hiệu quả hoạt động mua bán người; tổ chức, môi giới, đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng trong Quân đội đã kiểm tra, phát hiện, bặt giữ trên 4500 vụ với gần 18500 đối tượng; đấu tranh thành công 35 chuyên án; xử lý khởi tố hình sự trên 400 vụ với hơn 300 đối tượng; xử phạt hành chính hơn 2000 vụ với trên 9500 đối tượng; phối hợp với các chức năng xác minh, điều tra, xử lý hơn 2200 vụ với trên 8500 đối tượng. Quá trình bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính, khởi tố điều tra chặt chẽ, đúng pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên các tuyến biên giới và vùng biển.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

    Đối với Quân khu 4, các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động Nhân dân nắm chắc các quy định, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giã, không tiếp tay cho bọn buôn lậu .. nhất là các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biện giới, hải đảo, vì vậy, tình hình trên địa bàn Quân khu 4 ổn định; các cơ quan, đơn vị chưa phát hiện cá nhân, tổ chức, đơn vị thuộc Quân khu 4 xẩy ra tội phạm, vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giã.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội