A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920 - 1/12/2020))

Trang trọng Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Sáng 1/12/2020, tại Thừa Thiên Huế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1-12-1920 /1-12-2020). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và trình bày diễn văn kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. 

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương); Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, sĩ quan cùng đại diện gia đình Đại tướng Lê Đức Anh.

Đọc Diễn văn lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - đã luyện rèn nên người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo có uy tín lớn; tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - có người chỉ huy tài ba và đức độ; tự hào về quê hương Thừa Thiên Huế - nơi sinh ra người con ưu tú, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Học tập và noi gương đồng chí Lê Đức Anh và các bậc tiền bối tiêu biểu, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các bậc tiền bối và các thế hệ cha anh; ra sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu; để cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Phát biểu ôn lại những kỷ niệm với Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, Đại tướng Phạm Văn Trà khẳng định: Đại tướng Lê Đức Anh là người dám quyết, dám chịu trách nhiệm, là người chỉ huy luôn dự đoán được sớm, nắm chắc được tình hình trong những lúc khó khăn nhất.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Đại tướng Phạm Văn Trà ôn lại những kỷ niệm với Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Thay mặt tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, giảng viên Trần Thị Phương Nhung, thuộc Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, bày tỏ: “Biết ơn, nghe và noi gương theo Đại tướng Lê Đức Anh thế hệ trẻ hôm nay không ngừng ra sức học tập, làm chủ khoa học xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn. Mãi xứng đáng và tự hào là thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh”.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

 

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã dâng hoa, dâng hương Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã dâng hoa, dâng hương Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại xã Lộc An (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Tin, ảnh: PV - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội