Thứ sáu, 29/03/2024 - 09:11
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Trao quyết định điều động cán bộ Phân đội

Ngày 26/8/2022, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu đã bế mạc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ phân đội tốt nghiệp năm 2022 và công bố, trao quyết điều động cán bộ. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Dự buổi Lễ còn còn Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Quân khu.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đại biểu dự bế mạc lớp tập huấn và trao quyết định điều động cán bộ.
Toàn cảnh bế mạc.
Đại tá Võ Quang Thiện, Trưởng phòng Cán bộ Quân khu đọc quyết định điều động cán bộ.

 

Sau 5 ngày tổ chức, từ ngày (22-26/8/2022) lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ phân đội tốt nghiệp năm 2022 đã bảo đảm nội dung, chương trình đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình tham gia tập huấn, bồi dưỡng, 207 cán bộ tốt nghiệp các trường: Sỹ Quan lục quân 1; Sỹ Quan Chính trị và Học viện Hầu cần năm 2022 đã được các giáo viên là chỉ huy các phòng, ban, cơ quan Quân khu giới thiệu, trang bị về kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trên các mặt công tác. Trong đó tập trung vào các nội dung, giới thiệu truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu; kinh nghiệm, quản lý, nắm và giải quyết tư tưởng bộ đội, xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật và kỹ năng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đối với cán bộ cấp phân đội ở đơn vị cơ sở… Trong chương trình tập huấn, bồi dưỡng, các sỹ quan trẻ còn được đi tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn; Bảo tàng Quân khu 4 và Lữ đoàn Phòng không 283… Những kinh nghiệm, kỹ năng được trang bị, học tập tại lớp tập huấn, bồi dưỡng là những hành trang quý giúp đội ngũ cán bộ sỹ quan trẻ tự tin, nhanh chóng hòa nhập  môi trường, cương vị công tác mới.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ.

 

Tại  buổi Lễ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao quyết định điều động 207 đồng chí về các đơn vị cơ sở.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại bế mạc.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, các đồng chí sỹ quan trẻ đã được các học viện, nhà trường rèn luyện, trang bị các kỹ năng, phương pháp huấn luyện, quản lý, chỉ huy… theo từng cương vị đào tạo, vậy nhưng, để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, yêu cầu các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng và không ngừng nỗ lực, rèn luyện vươn lên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Chính ủy Quân khu lưu ý, những kiến thức trang bị từ các học viện, nhà trường chỉ là những nội dung cơ bản của người cán bộ cấp phân đội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, về đơn vị trên cương vị, chức trách được giao, từng cá nhân tích cực bám nắm đơn vị, hoạt động bộ đội; học tập cán bộ cấp trên, đồng đội để hoàn thiện, tu dưỡng bản thân… trở thành những cán bộ xuất sắc của lực lượng vũ trang Quân khu.

                                                                  Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội