A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Triển khai nhiệm vụ quy  tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023

Sáng ngày 24/8/2022, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ mùa khô 2022-2023. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và đại biểu Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh dự Hội nghị.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

          Mùa khô năm 2021 – 2022, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, nhất là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh trên địa bàn đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt. Tính đến ngày 31/5/2022, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 268 hài cốt liệt sĩ, trong đó, tại Lào 175 hài cốt liệt sĩ và trong nước 93 hài cốt liệt sĩ. Công tác bàn giao và phối hợp tổ chức lễ tiễn đưa, hồi hương, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, trọng thể thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

 

 

 

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

 Mùa khô 2022 – 2023, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào; đẩy mạnh hoạt động, hướng trọng tâm vào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước; trọng điểm là tỉnh Quảng Trị.

Thừa ủy quyền, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020.

 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặngThiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ từ năm 2013 – 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các tập thể.

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị ; Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các cá nhân.

 

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021 – 2022. Tập thể Báo Quân khu 4 và đồng chí Thiếu tá Lê Văn Thắng, Phóng viên Báo Quân khu 4 được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG - TRẦN DŨNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội