Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:28
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác ứng phó, phòng, chống cơn bão số 8 tại tỉnh Quảng Trị

Tiếp tục chuyến công tác, chiều ngày 13/10/2021, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến kiểm tra công tác ứng phó, phòng, chống cơn bão số 8 tại tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trực tiếp kiểm tra tại cảng biển Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và làm việc với Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó, phòng, chống cơn bão số 8 của Bộ CHQS tỉnh và Sư đoàn 968. Trong đó nổi bật là, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chủ động tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án ứng phó, phòng, chống; phối hợp với các lực lượng kêu gọi tàu, thuyền vào bờ an toàn; tuyên truyền, vận  động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống mưa lũ; cử lực lượng giúp Nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn; sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện để ứng cứu Nhân dân khi bão đổ bộ vào địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc với chỉ huy Sư đoàn 968 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968 trực 100% quân số, tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão; bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại; nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng phương tiện để kịp thời ứng cứu, phòng, chống, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Sau mưa lũ, nhanh chóng cơ động lực lượng giúp Nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị báo cáo với Đoàn công tác tình hình ứng phó, phòng, chống cơn bão số 8.
Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 báo cáo với Đoàn công tác tình hình ứng phó, phòng, chống mưa lũ.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG, XUÂN DIỆN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội