A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cập nhật Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tưng bừng ngày hội non sông ở Quân khu 4

Hòa chung với không khí tưng bừng cử tri cả nước, ngày 23/5/2021, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu hân hoan, phấn khởi tham gia ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bàu cử năm nay, Quân khu 4 có tổng số 248 khu vực bỏ phiếu, trong đó 41 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị, còn lại là bỏ phiếu cùng với địa phương. Cuộc bầu cử tại các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 được tiến hành nhanh, gọn, an toàn tuyệt đối, đúng luật và thực sự là ngày hội của cán bộ, chiến sĩ. Với niềm tự hào và trách nhiệm của người công dân, cử tri thuộc Quân khu 4 đều chung một niềm tin vào thành công của cuộc bầu cử.

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 17 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thuộc phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An tổ chức chào cờ, khai mạc bầu cử.

Doanh trại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 4 những ngày tháng 5 này ngập tràn sắc màu của băng cờ, panô, khẩu hiệu chào mừng Ngày Bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay từ sáng sớm ngày 23/5, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã khẩn trương đến khu vực bỏ phiếu. Khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui, hồ hởi mong chờ đến giây phút được cầm lá phiếu bầu cử trên tay để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thiêng liêng của mình. Niềm phấn khởi ấy còn được nhân lên khi dịp bầu cử này Quân khu 4 có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Quảng Trị tham gia ứng cử ĐBQH và 94 đồng chí ứng cử ĐBHĐ Nhân dân các cấp.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.

6 giờ 30 phút, có mặt tại Hội trường cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu, chúng tôi cảm nhận rõ nét không khí tưng bừng của ngày hội non sông. Đây là khu vực bỏ phiếu số 17, phường Trường thi, thành phố Vinh thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Nghệ An. Ngay trước cửa hội trường là các bảng niêm yết tiểu sử các ứng cử viên, danh sách cử tri; bàn phát phiếu bầu. Trên lễ đài là cờ Tổ quốc, tượng Bác Hồ cùng với hòm phiếu càng tăng thêm không khí trang nghiêm và rộn ràng. Dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 17 có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu. Đúng 7 giờ, sau lễ chào cờ, các cán bộ và chiến sĩ là cử tri của Tổ bầu cử số 4 đã nhận lá phiếu của mình và tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử Quân khu cho biết: Lực lượng vũ trang Quân khu vừa thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa tổ chức bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân địa bàn vùng biển, đảo nên có nhiều khó khăn. Xác định nhiệm vụ bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên mọi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hoàn thành chuẩn bị và tổ chức bầu cử một cách nhanh nhất, chu đáo nhất trong điều kiện có thể. Trong buổi sáng nay, các cơ quan chức năng triển khai xuống các điểm bỏ phiếu ở đơn vị để nắm tình hình, kiểm tra các mặt công tác nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật thật sự là ngày hội của toàn dân.

Cùng với quân, dân cả nước, ngay từ sáng sớm, trong những bộ quân phục chỉnh  tề cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 nô nức, hăng hái tham gia bầu cử đóng góp vào thành công chung của cuộc bầu cử trong cả nước. Để thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ bỏ phiếu bầu cử và trực sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 324 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành bầu xen kẽ, luân phiên. Tại khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, Binh nhất Hồ Viết Nam, chiến sĩ Đại đội 20, Phòng Tham mưu Sư đoàn 324 xúc động nói: Đây là lần đầu tiên tôi được đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tôi rất vui khi được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội non sông ở Sư đoàn. Thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, tôi sẽ lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân…

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341 nghiên cứu, tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào Quốc hội khóa XV nà HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thượng tá Lưu Quyết Thắng, Chính ủy Sư đoàn 324 cho biết: Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tham gia bỏ phiếu tại 7 khu vực, trong đó có khu vực bầu cử chung với địa phương. Để đảm bảo cho cuộc bầu cử thắng lợi, từ nhiều tháng qua, Đảng ủy, chit huy Sư đoàn đã tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết về bầu cử sâu rộng đến các cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn. Trong đó, đặc biệt phát huy dân chủ trong thảo luận về cơ cấu, thành phần, xem xét tiểu sử những người ứng cử để các cử tri nắm bắt thông tin một cách kịp thời, thấu đáo trên cơ sở đó giúp cử tri sáng suốt lựa chọn những đại biểu thực sự có trình độ, năng lực và trách nhiệm cao bầu vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Hòa chung không khí náo nức trong ngày hội non sông của cả nước, tại 15 khu vực bỏ phiếu có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Theo thông tin từ đồng nghiệp của chúng tôi tại Bộ CHQS Hà Tĩnh, đúng 7 giờ sau lễ khai mạc diễn ra trang trọng, các khu vực bỏ phiếu cán bộ, chiến sĩ và người dân đã tiến hành thực hiện quyền công dân của mình. Các điểm bỏ phiếu có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Hà Tĩnh như thêm sôi động nhưng hết sức trang nghiêm, trật tự, bảo đảm giản cách đúng quy định phòng dịch Covid-19. Tại đơn vị bầu cử số 2, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cử tri Nguyễn Xuân Thảo tâm sự: "Trước ngày bầu cử, tôi đã nghiên cứu thông tin về những người ứng cử rất kỹ lưỡng và nhận thấy trong cuộc bầu cử lần này có nhiều ứng cử viên uy tín cao, có năng lực tốt. Trong đó, tôi hết sức ấn tượng với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu. Bởi qua nghiên cứu tiểu sử và từ chương trình hành động của Thiếu tướng Hà Thọ Bình, nhất là những đóng góp của ông đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tham gia giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, người dân chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng về sự đóng góp của ông đối với đất nước. Tôi tin tưởng rằng những đại biểu được bầu sẽ làm tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, tôi cũng mong các đại biểu sẽ chủ động đề xuất với Quốc hội và HĐND các cấp có những chính sách quan tâm nhiều hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động".

Cử tri trên địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng Mường Lát, Thanh Hóa náo nức tham gia ngày hội non sông.

Qua đường dây điện thoại, từ Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh, Quảng Trị, Đại tá Uông Đình Tân, Đoàn Trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thông tin: Mặc dù đợt bầu cử đúng vào dịp cao điểm thu hoạch vụ mùa, nhưng bà con đều gác lại công việc gia đình tham gia bầu cử với tỉ lệ cao nhất và bảo đảm trật tự, đúng quy định. Được biết, để đạt được kết quả đó, thời gian qua, cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tham mưu, phối hợp với cáp ủy, chính quyền và Ban Bầu cử các địa phương trong Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh tập trung tuyên truyền cho đồng bào về Luật Bầu cử cũng như các quy định trong quá trình bỏ phiếu…

Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng phòng Dân vận Quân khu cho biết: Với sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi mặt, tại các khu vực bỏ phiểu có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang đều bảo đảm đúng quy định, hoàn thành thành trước thời gian đề ra. Qua đó, góp phần vào thành công ngày hội non sống của đất nước.

Được biết, để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, ngoài việc chuẩn bị chu đáo, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu còn tăng cường luyện tập và đề ra phương án sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm các chế độ trực để sẵn sàng đối phó với tình huống có thể xảy ra. Cùng với đó, các đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đóng quân nhất là lực lượng công an tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự. Quân khu cũng bố trí lực lượng phương tiện và con người sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong tiến hành bầu cử, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Báo Quân khu 4 điện tử sẽ cập nhật liên tục Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời các đồng chí và các bạn đón xem.

                                                                                    Bài, ảnh: NGỌC THĂNG - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội