A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 (28/7/1978 – 28/7/2022), Đoàn KT-QP 337 đã tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thiết thực tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc ta.

 

 

 

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP337 thắp hương tại các gia đình Liệt sĩ của Đoàn và Nghĩa trang Quốc gia đường 9.

 

Theo đó, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, cán bộ, chiến sĩ, TTTTN Đoàn KT-QP 337 đã dành sự quan tâm, chăm sóc cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tấm lòng tri ân sâu sắc. Trong đợt cao điểm thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (28/7/1978 – 28/7/2022) đã tổ chức thăm hỏi, trao 99 suất quà tặng thương binh, thân nhân 22 liệt sĩ đang công tác tại đơn vị, thân nhân của thương binh, bệnh binh tại ngũ ở đơn vị và gia đình các liệt sĩ trên địa bàn đóng quân với tổng số tiền 53.500.000 đồng.

 

 

 

Cán bộ, chiến sĩ và TTTTN thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

Bên cạnh đó, đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Đoàn thanh niên địa phương khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí các gia đình chính sách, Nhân dân trên địa bàn đóng quân; tổ chức đoàn cán bộ, chiến sĩ, TTTTN thắp nến tri ân, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa, Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Đoàn...

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị dâng hương tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Đoàn.

 

 

 

 

 

 

Phối hợp với Đoàn địa phương tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Đoàn.

 

 

 

Tổ chức giáo dục truyền thống cho các đoàn viên, học sinh trên địa bàn tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Đoàn.

 

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã thể hiện ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ, TTTTN Đoàn KT-QP 337 với thế hệ đi trước đã đóng góp, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua đó được cấp ủy, chính quyền các cấp, đối tượng chính sách và Nhân dân địa phương ghi nhận và ủng hộ. Đây cũng là dịp để bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho các cán bộ, chiến sĩ, TTTTN, nhất là thế hệ trẻ của đơn vị có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội