A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy “tại chỗ” trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quân khu 4 gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu của đất nước. Các thế lực thù địch, phản động luôn xác định đây là một trong những trọng điểm để tập trung chống phá nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Một trong những thủ đoạn tinh vi, rất nguy hiểm mà các thế lực thù địch ráo riết thực hiện đó chính là việc “đeo bám, rỉ tai, cài bẫy”. Để nhận diện và “vô hiệu hóa” thủ đoạn này, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã chủ động phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể và Nhân dân các địa phương phát huy tốt “tại chỗ” trong “cuộc chiến” cam go, khốc liệt này với các thế lực thù địch.

Bài 1: Thủ đoạn “đeo bám, rỉ tai, cài bẫy”

Qua tìm hiểu ở các địa phương trên địa bàn Quân khu 4, chúng tôi nhận thấy, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm mà các thế lực thù địch tiến hành thường là sử dụng mạng xã hội, internet để tuyên truyền rồi thông qua các tổ chức phi Chính phủ (NGO), các hoạt động thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng… để “cài cắm” người luồn lách, len lỏi vào mọi ngõ ngách “đeo bám, rỉ tai, cài bẫy”, lôi kéo người dân bằng những lời lẽ mị dân cùng vật chất tài trợ, hỗ trợ. Đối tượng chúng thường nhắm đến là đa dạng các tầng lớp Nhân dân nhưng chủ yếu là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo đạo… Đây là thủ đoạn được tiến hành âm thầm nhưng hết sức quyết liệt, dai dẳng và rất khó phát hiện, nếu như không có “tai mắt” của Nhân dân.

Các âm mưu, thủ đoạn mà thế lực thù địch, phản động thời gian qua triển khai quyết liệt để chống phá ở các địa phương trên địa bàn Quân khu 4, có thể nhận diện điểm chung là, chúng dựa vào các chiêu bài "nhân quyền", "dân chủ", "tự do", nhất là tự do tín ngưỡng, tôn giáo; những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân; hay những thiếu sót trong việc thực hiện đường lối phát triển kinh tế, xã hội, trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở các địa phương... để làm “cái cớ”, vỏ bọc xuyên tạc, chống phá. Các thế lực thù địch triệt để tận dụng, tạo ra, khai thác mọi khe hở có thể, đế triển khai muôn hình, muôn vẻ các hình thức vu khống, xuyên tạc, chống phá ở từng địa bàn khác nhau.

Một buổi truyền đạo của "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ".
                                                                                                                 Ảnh: C.T.V

 

  Tại các địa phương, các thế lực thù địch triệt đề lợi dụng những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào để tổ chức truyền đạo trái pháp luật, đội lốt tôn giáo hoạt động chính trị, móc nối xây dựng cơ sở. Đi liền với việc truyền các tà đạo, chúng khuyến khích đồng bào các dân tộc duy trì tập tục lạc hậu, phản khoa học; đồng thời cổ vũ cho lối sống tư sản trong thanh niên, thiếu niên, từng bước làm băng hoại đạo đức, bản sắc văn hoá dân tộc. Đề truyền tải các nội dung tuyên truyền đến đối tượng, chúng đã sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh và in ấn các văn hóa phẩm bằng ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc; mặt khác dùng lối tuyên truyền "rỉ tai" từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong thông qua các hoạt động thăm thân, nghiên cứu khoa học, hoạt động từ thiện của những người từ nưởc ngoài về hoặc những người có uy tín trong dòng họ, các chức sắc tôn giáo.

Bên trong cơ sở luyện Pháp luân công ỏ thành phố Hà Tĩnh.
                                                                                                       Ảnh: C.T.V

 

Các thế lực thù địch, phản động, kẻ xấu triệt để khai thác, sử dụng mạng xã hội, facebook, zalo để truyền đạo một cách hết sức tinh vi, gian xảo, kích thích tò mò của người dân. Một mặt, chúng dùng lời bình luận giả bộ như phản đối một cách quyết liệt các tà đạo, hiện tượng tôn giáo mới nhưng mặt khác đính kèm vào đó các tài liệu truyền đạo trái pháp luật để hướng dẫn người xem tìm hiểu và dụ dỗ, lôi kéo tu luyện theo. Chị L.T.V, ở thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tôi bán hàng ở chợ thị trấn nên lập facebook để thuận tiện giao dịch với khách hàng. Từ trước Tết nguyên đán năm 2023, có một người thường xuyên nhắn tin, mua hàng. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại trên mạng xã hội, người đó có hỏi tôi muốn bán hàng được nhiều hơn hay muốn có cuộc sống giàu sang hơn hay không? Tất nhiên là tôi đồng ý và người đó bảo tôi theo đạo “Bà Cô Dợ” sẽ được che chở, không làm mà vẫn có cuộc sống giàu sang. Tôi tò mò không tin thì được đối tượng đó gửi cho hàng chục video giới thiệu những người sống ở nước ngoài nhờ tu luyện theo đạo “Bà Cô Dợ” giờ đã thoát khỏi cảnh nghèo nàn, sống cuộc sống sung túc.. Tôi đang ngờ vực thì được, cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vạch rõ bộ mặt lừa đảo của kẻ xấu.”

Các thế lực thù địch xuyên tạc, vu khống chính quyền và kích động người dân biểu tình.
                                                                                    Ảnh: C.T.V

 

Cùng với thủ đoạn triệt để khai thác, sử dụng mạng xã hội, để thực hiện mưu đồ của mình, các đối tượng xấu còn âm thầm theo dõi, đeo bám, lân la làm quen nhằm phát hiện hoàn cảnh khó khăn, bế tắc của người dân. Từ đó, bằng những chiêu bài tâm lý, dùng mỹ từ “hoa lá” hứa hẹn, vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp, giúp người dân thoát khỏi bế tắc, khó khăn bằng cách tu luyện theo những đạo mà chúng đang theo. Cách đây 3 năm, anh V.N.X ở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cùng 3 hộ dân trong bản, nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu di cư sang Lào. Tưởng đâu có cuộc sống giàu sang như “bánh vẽ” mà các đối tượng rủ rê vạch ra nhưng cuộc sống còn khổ hơn. Sang đến nước Bạn Lào, những kẻ xấu “cài bẫy” các gia đình vừa di cư sang nước Bạn bằng việc phát cho một ít lương thực rồi dụ dỗ tham gia vào đạo Tin Lành và gia nhập Quân đội Nhà nước Mông ở Lào sẽ có cuộc sống giàu sang, sung sướng. Tham gia được một thời gian, bị các đối tượng trên thường xuyên lôi kéo làm những việc xấu mà cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn hơn không như lời hứa hẹn trước đó, anh V.N.X quyết định trở về Việt Nam và được cấp ủy, chính quyền, bộ đội thường xuyên giúp đỡ nên cuộc sống dần ổn định và đỡ khó khăn hơn trước. Nhớ về những ngày tháng “lầm đường, lạc lối” anh V.N.X không khỏi ân hận, kể: “Khi tham gia vào tổ chức, những kẻ cầm đầu hướng dẫn, yêu cầu chúng tôi tích cực, lôi kéo được nhiều người tham gia thì có thưởng, để nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ “Tin lành hóa dân tộc Mông” và thành lập thành công “Nhà nước – Vương quốc Mông” tự trị thì cuộc sống sung sướng hơn…”.

Kể về thủ đoạn của kẻ xấu, anh H.B.V ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Tháng 6 năm 2022, trong lúc vợ tôi bị bệnh thì gặp một đối tượng lạ tới làm quen và khuyên đừng chạy chữa, thuốc men gì tốn kém mà muốn hết bệnh, khỏe mạnh thì nên tập “Pháp luân công”. Tôi tò mò, không tin thì người đó khẳng định “như đinh đóng cột” là luyện tập sẽ khỏi hết bệnh tật và gửi cho tôi nhiều video hướng dẫn làm theo. Muốn vợ nhanh chóng khỏi bệnh, tôi đã làm theo nhưng bệnh tình vợ tôi không thuyên giảm mà còn nặng thêm. Đến khi được các bác sĩ bộ đội Bệnh xá quân dân y của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 khám chữa trị cứu chữa kịp thời thì tôi mới nhận ra mình quá nhẹ dạ cả tin”.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên truyền, vận động ngư dân theo theo các tà đạo.

 

Bằng phương thức “đeo bám, cài bẫy”, những kẻ xấu không chỉ thực hiện ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống mà chúng còn thực hiện ở những nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư, địa điểm người dân tập luyện thể dục ở công viên, quảng trường, vườn hoa để dụ dỗ, lừa bịp, khống chế, lôi kéo theo đạo trái phép. Điểm chung của các đối tượng hoạt động truyền đạo ở những khu vực này là khai thác, lợi dụng, tạo vỏ bọc xuyên tạc các sự kiện thực tế (dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa môi trường…) để “khoác áo” cho các “tín điều”, nên đã thu hút được những người trẻ tuổi ưa cái mới, kể cả những người có trình độ nhận thức và chuyên môn kỹ thuật để tiếp tay cho tà đạo hoạt động. Thủ đoạn của chúng thường là lén lút, thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Chị N.T.T.A, giáo viên một trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh kể: “Hàng ngày, tôi cùng mấy chị em trong khối thường tập thể dục ở công viên. Vào khoảng tháng 7 năm 2020, có một đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện ở nơi chúng tôi luyện tập và lân la trò chuyện làm quen. Người đó đưa cho chúng tôi mỗi người một quyển sách và hướng dẫn cách làm theo để nhanh chóng giảm cân, có sức khỏe. Sau khi xem, thấy chúng tôi không mấy quan tâm, mấy ngày sau, đối tượng đó tiếp tục xuất hiện và tặng chúng tôi mỗi người một chiếc tượng phật nhỏ để được “giải hạn”, gặp may mắn. Thường xuyên theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi nhận thấy đây là tà đạo nên khi báo với chính quyền thì đối tượng đó không xuất hiện nữa.”

Lực lượng vũ trang huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo tà đạo.

 

Còn em T.H.P, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học xã hội Nhân văn Huế cho biết: “Khi em mới vào nhập học năm thứ nhất, vì tò mò nên đã nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu tham gia vào Hội đức chúa trời Mẹ. Sau đó, em được người thân cảnh báo, không tham gia nữa thì bị người đứng đầu của nhóm thường xuyên đe dọa. Đến giờ em vẫn còn rất sợ và ân hận…”.

Thủ đoạn “đeo bám” theo kiểu “mưa dầm, thấm lâu” mà các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện còn bằng cách triệt để lợi dụng những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước của địa phương và phối hợp với các linh mục cực đoan để xuyên tạc, “rỉ tai”, kích động, xúi dục bà con giáo dân khiếu kiện, tập trung đông người phản đối nhằm tạo ra “điểm nóng”, gây thanh thế, vu khống, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta; vu cáo Việt Nam vi phạm "dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo", đàn áp, ngăn cản hoạt động tôn giáo; kích động giáo dân lấn chiếm đất đai, đòi lại các cơ sở thờ tự trước đây đã trả lại cho chính quyền, hoạt động tôn giáo trái phép; đồng thời đưa ra "yêu sách" đòi công nhận các "tổ chức tôn giáo độc lập"...                                   

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, theo theo các tà đạo.

    

Nguy hiểm hơn cả là việc các đối tượng xấu còn trà trộn, núp bóng dưới danh nghĩa các hội thánh, tổ, nhóm thiện nguyện, nhân đạo, vì sức khỏe cộng đồng, các tổ chức NGO trá hình,… để truyền đạo trái phép, chống phá cách mạng. Đây là một trong những thủ đoạn mới, rất tinh vi, rất khó nhận biết mà các thế lực thù địch đã và đang triệt để sử dụng với mục đích hỗ trợ bọn phản động, cực đoan trên địa bàn hình thành các nhóm tổ chức, tạo dựng “ngọn cờ” để tập hợp lực lượng và tiến hành các hoạt động phá hoại. Hàng năm, các tỉnh trên địa bàn miền Trung thường xuyên xảy ra mưa lũ, cháy rừng, gây thiệt hại nặng nề đến đời sống Nhân dân. Lợi dụng việc này, các tổ chức phản động cài cắm người vào các nhóm thiện nguyện, các tổ chức NGO… để mang danh đi cứu trợ người dân vùng bị thiệt hại nặng nề nhưng thực chất đi giúp đỡ Nhân dân thì ít mà ẩn sau là âm mưu thu thập hình ảnh, cắt ghép, thâm nhập các địa bàn chiến lược để xuyên tạc, vu cáo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai của cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương. Cùng với đó, các thành phần theo đạo trái phép lợi dụng những thời điểm đêm tối, ngày lễ hay lúc các cấp chính quyền tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tiếp cận người dân, vẽ ra các viễn cảnh tươi sáng, giàu có nhưng không cần lao động. Đồng thời sẽ có sức khỏe tốt, đề kháng được sự xâm nhập của bệnh tật khi tham gia vào đạo trái phép của chúng…

Thủ đoạn “đeo bám, rỉ tai, cài bẫy” mà các thế lực thù địch, phản động triển khai thực hiện thời gian qua hết sức nguy hiểm bởi rất tinh vi, khó nhận diện, phát hiện, phạm vi địa bàn hoạt động rộng, đối tượng tiếp cận đa dạng các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, người dân có trình độ nhận thức không đồng đều. Khi đã móc nối được, chúng mở rộng, sử dụng như “vòi bạch tuộc” lôi kéo, dụ dỗ nhiều người tham gia. Do đó, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, bám cơ sở, bám dân để phát huy “tại chỗ”, sử dụng “tai mắt” của Nhân dân nhằm kịp thời nhận diện, “vô hiệu hóa” các âm mưu xảo quyệt đó của các thế lực thù địch là việc làm cấp bách hiện nay của cấp ủy, chính quyền và LLVT các cấp.

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

Bài 2: “Tại chỗ” “vô hiệu hóa” thủ đoạn chống phá


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội