Thứ sáu, 29/03/2024 - 09:09
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban liên lạc Trung đoàn 27 tại Nghệ An: Gặp mặt đồng đội, tri ân mẹ VNAH, thân nhân gia đình liệt sĩ

 Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng nay ( 22/7), tại TP Vinh, Ban liên lạc CCB Trung đoàn 27 tại Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt đồng đội, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình, thân nhân liệt sỹ Trung Đoàn 27, Đoàn Triệu Hải Anh hùng. Tham dự chương trình có Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí: Thượng tướng, tiến sỹ Nguyễn Huy Hiệu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Hoàng Kỳ, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở LĐTB&XH.

 

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

            

  Tháng 2/1968, trước những yêu cầu cấp thiết của chiến trường miền Nam, Bộ Tổng tham mưu chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thành lập Trung đoàn bộ binh 27 để kịp thời chi viện cho chiến trường. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trong đó có hơn 7 năm chiến đấu trên các chiến trường, Trung đoàn đã tham gia 4 chiến dịch lớn: Mậu Thân 1968; Nam Lào 1971; Chiến dịch giải phóng Quảng Trị và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975.

Chương trình văn nghệ do các cựu chiến binh Trung đoàn 27 thực hiện

 Trung đoàn có hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ hy sinh; trong đó, có hơn 950 cán bộ, chiến sỹ con em của quê hương Nghệ An. Trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng hơn 1 ngàn Huân chương quân công, huân chương chiến công; hàng ngàn dũng sỹ diệt Mỹ, dũng sỹ quyết thắng; 4 tập thể và 4 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 22 mẹ liệt sĩ của Trung đoàn tại Nghệ An được Đảng, Nhà Nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và đại diện Ban liên lạc Trung đoàn 27 tặng quà cho Mẹ VNAH và thân nhân Mẹ VNAH

 

Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc CCB Trung đoàn 27 đã trao hàng chục phần quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thân nhân liệt sỹ, thể hiện nghĩa tình đồng đội ấm áp và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 27 nói riêng đối với những người có công với Tổ quốc.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội