A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 21/7/2022, các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

* Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị do đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình và thân nhân liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 trên địa bàn tỉnh. Đi cùng đoàn có đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Tặng quà gia đình liệt sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

 

Đến thăm, động viên các gia đình và thân nhân liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương các liệt sĩ, tặng các phần quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho thân nhân gia đình liệt sĩ và mong muốn người thân các liệt sĩ sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng với truyền thống của gia đình, quê hương. Đồng thời, mong muốn các gia đình liệt sĩ tiếp tục quan tâm, động viên gia đình, con cháu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.  (Tin, ảnh: XUÂN DIỆN)

 

* Sáng ngày 21/7/2022, Sư đoàn 968 tổ chức Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ”.

Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực; là dịp để đồng bào, chiến sĩ cả nước nói chung và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 nói riêng tiếp tục thực hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân các gia đình Liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh của chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ".

 

Tại Chương trình, với tinh thần tự nguyện, 100% cán bộ, chiến sĩ về dự đã nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” theo cú pháp: TALS gửi 1405, trị giá mỗi tin nhắn là 20.000 đồng. Được biết, thời gian tổ chức Chương trình nhắn tin tập trung của các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 968 xong trước ngày 27/7/2022. (Tin, ảnh: THANH HẢI)

* Thực hiện Chương trình “Tiếp sức người bệnh”, sáng ngày 21/7/2022, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu 4 phối hợp với nhóm thiện nguyện "Hội cháo nhân ái Nghệ An" tổ chức phát cháo, thăm hỏi, động viên bệnh nhân (trong đó có các bệnh nhân là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng) đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.

Bằng sự đồng cảm và tấm lòng nhân ái chân thành, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 cùng nhóm thiện nguyện đã chuẩn bị thực phẩm tươi ngon và nấu hơn 400 bát cháo đầy đủ chất dinh dưỡng, trao đến tận tay những người bệnh và kèm theo những lời thăm hỏi, động viên bệnh nhân yên tâm chữa trị, sớm khỏi bệnh trở về với gia đình, người thân.

Chương trình "Nồi cháo nhân ái" của Bệnh viện là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, lan tỏa sự yêu thương của Bệnh viện với người bệnh, góp phần thực hiện tốt phương châm: “Tất cả luôn hướng tới sự hài lòng của người bệnh” xứng đáng là địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn. (Tin, ảnh: VĂN MƯỜI - ANH TUẤN)

Chương trình giao lưu văn nghệ "Về với cội nguồn" do tuổi trẻ Bệnh viện Quân y 268, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 và xã Trung Sơn tổ chức.

 

* Trong 2 ngày 20 và 21/7/2022, Bệnh viện Quân y 268 (Cục Hậu cần Quân khu 4), phối hợp với Đoàn Kinh kế - Quốc phòng 92 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân, Thừa Thiên Huế tiến hành khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam/đioxin và hộ nghèo ở xã Trung Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 20/7, cán bộ, chiến sĩ 3 đơn vị phối hợp với Đoàn xã Trung Sơn tổ chức quét dọn vệ sinh môi trường ở Trạm Y tế, các Nhà Văn hóa và đường vào các thôn, bản; đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; về nếp sống ăn ở vệ sinh khoa học. Các đơn vị cũng phối hợp tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Về với cội nguồn”. Đêm giao lưu văn nghệ đã thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 đối tượng chính sách, hộ nghèo ở xã Trung Sơn, huyện A Lưới.

 

Trong ngày 21/7, hơn 30 y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 268 phối hợp với quân y các đơn vị tiến hành khám, xét nghiệm, siêu âm tổng quát, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người thuộc gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, gia đình có công với cách mạng và những hộ khó khăn trên địa bàn. Nhân dịp này, Bệnh viện Quân y 268 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 đã tặng 30 suất quà cho các gia đình sách, gia đình đặc biệt khó khăn với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. (Tin, ảnh: TƯỜNG HIẾU - VĂN HỘI - XUÂN BÍNH)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội