Thứ sáu, 29/03/2024 - 05:01
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Mẹ đỡ đầu yêu thương” của bộ đội Thanh Chương

Sáng ngày 18/9/2022, tại xóm Nam Phong, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Chi hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương đã tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu yêu thương”, trao hỗ trợ cho cháu Nguyễn Thành Công, sinh năm 2016.

Hoàn cảnh gia đình cháu Nguyễn Thành Công hết sức khó khăn. Năm 2019, cả bố và mẹ cháu đi xuất khẩu lao động tại Liên bang Nga, nhưng không may đã mất trong một vụ hỏa hoạn nơi đất khách quê người, khi cháu Công mới 2,5 tuổi. Hiện cháu đang sống với ông bà nội. 

Thiếu tá QNCN Phạm Thị Hòa, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương trao quà, động viên cháu Nguyễn Thành Công.

 

Trước hoàn cảnh khó khăn của cháu Nguyễn Thành Công, Chi hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương đã tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu yêu thương”, nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thành Công. Ngoài hỗ trợ về tiền mặt, chị em Chi hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và hướng dẫn cháu trong học tập; các dịp lễ, tết tặng quà, động viên cháu. Chương trình sẽ được thực hiện trong 5 năm (từ 2022 đến 2027).

“Mẹ đỡ đầu yêu thương” là Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là món quà tinh thần giúp cháu có thêm niềm vui, động lực vững bước trên con đường tương lai. Hoạt động thiết thực này cũng thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG - NGỌC THÀNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội