A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Động viên kịp thời, tri ân thiết thực

Chỉ gần 70 hội viên, hoạt động và thực hiện nhiệm vụ ở nhiều loại hình và đơn vị khác nhau nhưng những năm qua các cấp hội, hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị không những hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn có nhiều hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực đó luôn được cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trên địa bàn ghi nhân và đánh giá cao.

Hơn 5 giờ sáng, ngoài trời còn mờ sương và rét buốt, tại khu vực tiền sảnh đơn vị, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã có mặt động đủ để chuẩn bị cho chuyến đi thăm, tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các hội viên phụ nữ, quân nhân đơn vị mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/11/1989 - 22/12/2021). Đi cùng đoàn còn có lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban đơn vị và các hội viên. Đúng giờ xuất phát, xe từ thành phố Đông Hà di chuyển ra Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh. Đây là chặng đường quen thuộc của các hội viên Hội Phụ nữ để đến thăm, động viên hội viên của mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ nằm sâu trong ngõ nhỏ của thị trấn. Trong căn nhà nhỏ đó, mẹ Nguyễn Thị Chơn đang dọn dẹp một số vật dụng trên chiếc bàn để dọn ra mấy chiếc cốc uống nước. Nghe tiếng xe ô tô, tiếng chào hỏi của các thành viên trong đoàn mẹ Nguyễn Thị Chơn đứng dậy, vịn tay vào thành cửa nhìn ra và nở nụ cười chào đón chúng tôi. Bên chén trà nóng, câu chuyện về cuộc đời và những khó khăn của mẹ như một thước phim quay chậm làm ai trong đoàn công tác cũng không kìm nén được xúc động. Được biết, mẹ Nguyễn Thị Chơn năm nay 82 tuổi, ở Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) có chồng là Liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Không có con, người thân cộng với sức khỏe ngày càng yếu nên mọi việc đều dựa vào sự giúp đỡ của làng xóm và các tổ chức hảo tâm. Cuộc sống của mẹ vốn thiệt thòi nay lại thêm phần gian nan hơn. Thấu hiểu hoàn cảnh của mẹ, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tổ chức quên góp, ủng hộ vật chất, mua thuốc chữa bệnh… để giúp đỡ mẹ vơi bớt những khó khăn. Đặc biệt, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã quyết định nhận đỡ đầu và hỗ trợ mỗi tháng 600.000 đồng cho đến khi mẹ qua đời.

 

 

Lãnh đạo, chỉ huy và Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà cho mẹ Nguyễn Thị Chơn.

 

Kìm nén xúc động mẹ Nguyễn Thị Chơn tâm sự: “Ngoài sự hỗ trợ tiền trợ cấp của Nhà nước, hàng tháng Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh còn đến động viên, thăm, tặng quà và hỗ trợ tiền cho mẹ nữa. Đó là điều hạnh phúc nhất của mẹ. Giờ mẹ chỉ ước có căn nhà mới để ở trong những ngày còn lại của cuộc đời mình”.

Còn Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Nga, Nhân viên Ban CHQS huyện Vĩnh Linh là người có hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân chị Nga mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thuộc diện khó khăn nên mọi chi phí điều trị đều phụ thuộc vào đồng lương của chị và chồng (Chồng chị Nga cũng là bộ đội đang công tác tại Kho K1, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị). Để có tiền gia đình chị đã cố gắng dành dụm tiền để vừa trang trải cuộc sống gia đình, vừa lo chi phí điều trị. Thấu hiểu hoàn cảnh của các hội viên ở đơn vị, Hội Phụ nữ Bộ CHQS thường xuyên đến thăm, tặng quà, động viên cả về vật chất và tinh thần. Những món quà tuy không lớn nhưng đó là tình cảm, trách nhiệm và sự động viên kịp thời để chị Nga và gia đình vượt qua khó khăn để chống chọi với bệnh tất và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thượng úy Nguyễn Hoài Nam chồng chị Nga tâm sự: “Bản thân tôi không bao giờ quên được tấm lòng của đồng đội cơ quan vợ và các chị em Hội Phụ nữ đối với gia đình. Khi gặp khó khăn được các đơn vị động viên kịp thời, gia đình như được tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn. Thật trân quý tình cảm của tình đồng chí, đồng đội”.

 

 

Lãnh đạo, chỉ huy và Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

Được biết, trường hợp của mẹ Nguyễn Thị Chơn và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Nga là hai trong số rất nhiều cá nhân, hội viên phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhận được sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức hội phụ nữ và lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Chia sẻ vấn đề này, Thượng tá Lê Hồng Việt, Phó Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị khẳng định: “Chăm lo đời sống cán bộ, hội viên phụ nữ và những gia đình chính sách nhất là những trường hợp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong hoạt động của công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ Bộ CHQS tỉnh những năm qua. Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy các cấp và tổ chức hội phụ nữ đã có nhiều chủ trương, giải pháp, cách làm sáng tạo, hỗ trợ kịp thời, thiết thực đối với từng đối tượng cụ thể”.

Với trách nhiệm và tấm lòng trị ân đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã cùng với cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: thăm tặng quà đối tượng chính sách, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tổ chức chương trình “Áo lụa tặng bà”, “Nấu cơm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng”; xây dựng Quỹ “Mái ấm tình thương và hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”… với số tiền hàng trăm triệu đồng.

 “Chiến tranh đi qua nhưng hậu quả của nó hằng ngày vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống các thương binh, thân nhân liệt sĩ và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Để phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát đó, từ nhiều năm nay, các cấp hội, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị luôn làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và xem đó là trách nhiệm, sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu cho nền hòa bình, độc lập hôm nay”. Cùng với đó, quan tâm, sẻ chia với các hội viên phụ nữ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn để mọi người cùng nhau vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, Thiếu tá Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Trị khẳng định.

 

HOÀI THU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội