A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021), nhiều cấp hội thuộc Phụ nữ Quân khu 4 đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tọa đàm, trao đổi, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao thăm; tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương, báo công tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tổ chức bữa cơm phụ nữ…  Đồng thời, tích cực củng cố cảnh quan, bồn hoa cây cảnh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp ở các cơ quan, đơn vị.

 

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình dâng hương, báo công trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng các hội viên, cán bộ Hội Phụ nữ đơn vị.

 

Lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chúc mừng các hội viên, cán bộ Hội Phụ nữ đơn vị.

 

Lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen và hoa cho các hội viên Hội Phụ nữ có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 968 gặp mặt, tặng quà cho các chị em Hội Phụ nữ.

 

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 206 chúc mừng các hội viên, cán bộ Hội Phụ nữ đơn vị.


 

Hội viên Hội phụ nữ Cục Hậu cần tổ chức thi cắm hoa nghệ thuật.

 

Giao lưu bóng chuyền hơi giữa các hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 80.

 

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho các cháu học sinh ở bản Rào Tre.

 

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh quảng Bình thăm, tặng quà các cháu nhỏ tại Trung tâm mái ấm hy vọng.

 

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng kính chắn bọt và các nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

 

Hội Phụ nữ Sư đoàn 324 tổ chức bữa cơm phụ nữ tự quản.

Được biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp hủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các cấp hội thuộc Phụ nữ Quân khu 4 đã nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'', gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hoạt động Hội luôn có sự đổi mới, sáng tạo các hình thức hoạt động, với nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa, có sức lan tỏa; cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực, năng động trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Gặp mặt các hội viên Hội phụ nữ, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới các hội viên, tổ chức Hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng học tập để nâng cao nhận thức, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng với truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam.

Tin, ảnh: PV - CTV

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội