Hiệu quả từ phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế
Phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống ngày càng phát triển sâu rộng trong các tổ, hội phụ nữ LLVT Quân khu; nhờ vậy, chị em luôn an tâm tư tưởng, đoàn kết gắn bó với nhau, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện…
Một ngày đầu tháng 3, trong không khí Xuân ấm áp, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình Đại úy QNCN Dương Thị Thành, nhân viên nuôi quân, Ban CHQS huyện Quan Sơn, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. Trong căn nhà với đầy đủ tiện nghi vẫn còn tràn ngập sắc xuân, chị Thành vui vẻ giới thiệu với chúng tôi: “Hoàn cảnh gia đình tôi hết sức khó khăn, đồng lương hai vợ chồng eo hẹp, trong khi con cái còn nhỏ… Cũng may được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, cấp ủy, chỉ huy đơn vị và Hội PNCS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, giúp tôi có điều kiện được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình”. Nhờ có nguồn vốn này cộng với vay mượn thêm từ người thân, đồng đội trong đơn vị và số tiền anh chị tích cóp được, chị cùng chồng mạnh dạn mở rộng quy mô chuồng trại, mua con giống, đồng thời thu thập tài liệu, học hỏi kinh nhiệm, cách thức, kỹ thuật chăn nuôi phù hợp. Ban đầu, gia đình chị đầu tư nuôi hơn 80 con lợn thịt, 300 con gia cầm các loại. Nhờ chú trọng đến công tác phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại, nên trong năm đầu tiên gia đình chị đã cho xuất chuồng 2 lứa lợn, 2 lứa gà, trừ các khoản chi phí đầu tư, đã thu lãi gần 100 triệu đồng. Hiện nay, gia đình anh chị thường xuyên duy trì nuôi 20 đầu lợn thịt, 200 gia cầm các loại... Công việc chăn nuôi của gia đình chị Thành đã bảo đảm cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cao thường xuyên cho đơn vị với giá thành thấp hơn giá thị trường từ 1-1,5%. Hiệu quả từ việc chăn nuôi đã mang lại nguồn thu nhập cho gia đình anh chị mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Anh chị có điều kiện lo cho con cái ăn học, mua sắm được các trang thiết bị phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, chị Thành đã quyết định “đầu tư” một cái ti vi thật to để cả gia đình đón Tết vui Xuân.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, chị Thành chỉ là một trong nhiều hội viên phụ nữ của LLVT Quân khu được hỗ trợ về vốn để phát triển kinh tế gia đình. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại úy QNCN Mai Thị An, Trợ lý Phụ nữ Quân khu cho biết: Phong trào hỗ trợ kinh tế giúp nhau trong cuộc sống như một sợi dây giúp các chị, em gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn để cùng xây dựng và phát triển tổ, hội phụ nữ nói riêng và cơ quan, đơn vị nói chung. Đến nay, trên 80% hội viên có cuộc sống ổn định (trên 50% có mức sống khá).
Nhiều năm qua, phong trào hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu. Nhiều mô hình hoạt động ngày càng phát huy được hiệu quả và nhân rộng như: “Tổ góp vốn không lời”, với mục đích giúp giải quyết những nhu cầu cần thiết (sửa nhà, đầu tư việc học tập cho con, mua sắm vật dụng…) của các gia đình. Hay như mô hình tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm”, “Tổ góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”, “Nuôi lợn đất”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”,... được duy trì và đẩy mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia với các loại hình tiết kiệm: Tiết kiệm tại hội phụ nữ, chi hội, tổ phụ nữ; tiết kiệm tại các tổ, nhóm góp vốn quay vòng với số tiền từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng/tháng/hội viên.
Đặc biệt, ở nhiều cấp hội phụ nữ, chị em không chỉ tích cực tham gia các hoạt động gây quỹ vốn mà còn vận động được nam giới tham gia. Đại úy QNCN Mai Thị An cho chúng tôi biết thêm: “Có nhiều tổ chức hội phụ nữ do đặc thù số lượng hội viên ít nên khó khăn trong việc huy động nguồn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Chúng tôi đã mạnh dạn vận động cán bộ nam giới tham gia ủng hộ phong trào cùng chị em. Ví như, Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu đã mạnh dạn đề xuất mời các đồng chí nam QNCN và sĩ quan trong cơ quan có thu nhập thấp cùng tham gia “Tổ tiết kiệm xoay vòng”. Quỹ của Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị đã giúp được nhiều đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, tạo nên không khí đoàn kết, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm”.
Tính đến nay, theo báo cáo của các đơn vị, tỷ lệ cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hoạt động tiết kiệm đạt 82%, thu hút hơn 3.000 nam quân nhân của đơn vị tham gia. Tổng số tiền thu được hàng năm là hơn 18 tỷ đồng, với hơn 4.700 lượt hội viên/năm được vay vốn từ hoạt động tiết kiệm; duy trì trung bình 2.970 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm hoạt động. Từ năm 2012 đến nay, tổng số tiền thu được từ hoạt động tiết kiệm là hơn 90 tỷ đồng, giúp đỡ 27.790 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Từ phong trào này, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau luôn được phát huy; nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, ổn định đời sống, giúp chị em yên tâm công tác.
Phạm An
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận