A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thăm, tặng quà, động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Trung thu 2021

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ các cháu thiếu nhi, nhân dịp Tết trung thu 2021, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thăm, tặng quà, động viên các cháu là con của các đồng chí đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, các khu cách ly tập trung và con của các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 

Thượng tá Lê Văn Nhung, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà, động viên con liệt sĩ Trần Minh Hải.

 

Đến thăm, động viên và tặng quà các con cán bộ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 và con của các liệt sĩ, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng các cháu nhân dịp Tết trung thu thật nhiều niềm vui, ấm áp, luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ.

Tặng quà, động viên con của cán bộ đang làm nhiêm vụ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

 

Tại các gia đình, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị đều bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc những khó khăn của các gia đình trong trong điều kiện hiện nay. Bên cạnh tình hình dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống thì nhiều đồng chí trong thời gian qua phải thường xuyên công tác xa nhà để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch như tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, các khu cách ly tập trung. Có những đồng chí xa nhà từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay. Song, với tinh thần phòng, chống dịch Covid-19 là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân đội và sứ mệnh, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang là phải chiến đấu để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, đem lại sự bình yên cho Nhân dân, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cũng mong muốn từng gia đình luôn cố gắng vượt qua khó khăn, để hậu phương vững chắc cho các đồng chí an tâm công tác nơi tuyến đầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

* Chiều ngày 20/9/2021, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nấu 90 suất cơm và tặng các nhu yếu phẩm cho các cháu thiếu nhi ở Làng trẻ em mồ côi SOS nhân dịp Tết trung thu 2021. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi chào mừng Đại hội Phụ nữ Quân khu 4 lần thứ VI và Đại hội phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên chuẩn bị các suất cơm cho các cháu.

 

Chị Nguyễn Thi Hương, Phó Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, Làng trẻ em mồ côi SOS tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục 102 cháu là trẻ mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi (trong đó có 61 trẻ mồ côi, 41 trẻ khuyết tật; có 42 cháu dưới 16 tuổi và 60 cháu trên 16 tuổi).

Chung vui cùng các cháu.

 

Do tác động của dịch Covid-19, đời sống sinh hoạt, học tập của các cháu gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhằm chia sẻ yêu thương và giúp các cháu vui Tết Trung thu thêm ý nghĩa, đầm ấm, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nấu các suất cơm, cùng các phần quà trao tặng cho các cháu vào buổi chiều muộn.

Trao tặng các phần quà.

 

Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm của Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn san sẻ yêu thương, giúp các cháu thiếu nhi có một ngày Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp, tràn đầy yêu thương. Qua đó, tạo động lực để các cháu khắc phục khó khăn, phấn đấu học giỏi, trở thành những người có ích cho xã hội.

Một tiết mục văn nghệ được các cháu biểu diễn trong buổi giao lưu với đơn vị.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO - VĂN ĐỨC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội