Thứ sáu, 29/03/2024 - 22:11
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4): Tìm kiếm, quy tập 01 hài cốt liệt sỹ

Từ thông tin ông Hồ Văn Van, ở thôn Xa Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tại vị trí quy tập được 03 Hài cốt Liệt sĩ vào ngày 13/7/ 2022, Đội Quy tập Hài cốt Liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã mở rộng khu vực tìm kiếm và phát hiện thêm 01 Hài cốt Liệt sĩ.

 

Cán bộ, nhân viên Đội quy tập Hài cốt Liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiến hành tìm kiếm.

 

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 trực tiếp chỉ đạo lực lượng tìm kiếm.

 

Theo đó, Hài cốt Liệt sĩ được bọc trong chiếc tăng bộ đội nằm ở độ sâu 70cm. Di vật của Liệt sĩ còn có: 02 đế dày, 01 thắt lưng, 1 hộp đựng lương khô, 4 cúc áo, 1 chiếc tăng, 1 chiếc dù và 6 khuy dày.  Như vậy, tại vị trí ruộng vườn của gia đình ông Hồ Văn Van cung cấp thông tin, Đội Quy tập Hài cốt Liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã phát hiện và quy tập được 5 Hài cốt Liệt sĩ. Hiện đơn vị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm các khu vực xung quanh nơi phát hiện Hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và người dân tiến hành thắp hương cho Hài cốt Liệt sĩ.

 

Ngay sau khi phát hiện, Đội quy tập Hài cốt Liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tổ chức đưa Hài cốt Liệt sĩ về Khu văn hóa tâm linh của huyện Hướng Hóa để chăm sóc, hương khói, bảo quản. Vậy ai biết thông tin về phần mộ Liệt sĩ xin báo về: Thiếu tá Trịnh Hồng Nam, Đội trưởng đội Quy tập hài cốt Liệt sĩ Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337. Số điện thoại: 0365536435.  

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội