Thứ ba, 16/04/2024 - 20:18
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về nước

Chiều 22/5/2023, tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ đón 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về nước.

Tham dự buổi Lễ về phía nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có: Đồng chí Si Phon Chăn Sôm Vông, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban công tác Đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn; đồng chí Văn Vị Lay - Đén Phu Luống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban công tác Đặc biệt tỉnh Bôlykhămxay cùng đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương thuộc Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlykhămxay. Về phía Quân khu 4 có Đại tá Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Chính sách Quân khu cùng cán bộ Phòng Chính sách, Ban Bản đồ Quân khu. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.
Lễ đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

 

Mùa khô 2022 - 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các địa phương khai thác thông tin, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên địa bàn Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlykhămxay. Trong đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh đã thu thập, xử lý 35 thông tin với 90 phần mộ liên quan tới liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và đã quy tập được 10 hài cốt liệt sỹ. Các hài cốt liệt sỹ đều chưa xác định được tên tuổi.

Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đón hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm.
Đại tá Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Chính sách Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.

 

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng vũ trang, chính quyền, Nhân dân huyện Hương Sơn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ sự tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi thanh xuân, anh dũng, chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của 2 đất nước, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.

 

Với truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, Chính phủ Việt Nam - Lào; từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã băng rừng, vượt suối, vượt qua bao khó khăn để tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 810 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đưa về nước.

Đại tá Võ Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm các hài cốt liệt sỹ.
Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Chính sách Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.

 

Ngay sau Lễ đón nhận, hài cốt các liệt sỹ được di chuyển từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn) để tổ chức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân dâng hương, tưởng niệm; sau đó di chuyển về Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm để bàn giao, lấy mẫu sinh phẩm, làm lễ cầu siêu hương hồn các liệt sỹ.

 
Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 theo dõi, chỉ đạo lấy mẫu sinh phẩm và kiểm tra hồ sơ các hài cốt liệt sỹ trước khi bàn giao.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội