A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Thừa Thiên Huế hội đàm tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh SaLaVan - Lào

 Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại tá Lê Ngọc Thanh, Phó ban thường trực Ban công tác đặc biệt, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn vừa có cuộc hội đàm với Ban công tác đặc biệt tỉnh SaLaVan (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) về công tác tìm kiếm, khảo sát, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào, mùa khô 2018- 2019 và những năm tiếp theo.

Trong không khí hữu nghị, hợp tác, hai bên đánh giá, trong những năm qua, Ban công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh SaLaVan đã phối hợp tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và bà con dân bản tìm kiếm, cất bốc, quy tập được trên 700 hài cốt liệt sĩ, riêng mùa khô 2017-2018 đã cất bốc được 11 hài cốt liệt sĩ đưa về nước.

Đại diện Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào với tỉnh SaLaVan (nước bạn Lào).

 

Tại hội nghị, hai bên đã bàn bạc, trao đổi, thỏa thuận, ký kết những nội dung quan trọng như: Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể trong từng năm, từng giai đoạn sát với tình hình thực tiễn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là tìm ra nhiều cách làm sáng tạo trong khai thác, thẩm định, xử lý thông tin. Kiện toàn các tổ chức, lực lượng chuyên trách, lâm thời, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bà con dân bản vùng sâu, vùng xa, nhất là các cựu chiến binh, cựu quân nhân, các Ban liên lạc, các tổ chức quần chúng cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập.

Cũng trong dịp này Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm, tặng quà một số cơ quan, đơn vị, cá nhân đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 192 thực hiện tốt nhiệm vụ cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các nội dung mà 2 bên đã ký kết và hội đàm.

                                                                                  Tin, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội