Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm lực lượng vũ trang Quân khu tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm lực lượng vũ trang Quân khu 4 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.
Tham gia cùng đoàn công có đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.
Phát biểu chúc mừng lực lượng vũ trang Quân khu nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình nói riêng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lịch sử vẻ vang, anh hùng của Quân đội, có sự đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 4, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh, người anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam… Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng anh hùng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, nắm, dự báo chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong lực lượng vũ trang. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI và các cấp. Tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và bám sát tình hình thực tiễn vừa thực hiện các nhiệm vụ đã có trong chương trình, kế hoạch nhưng cũng thích ứng linh hoạt với các diễn biến mới của dịch Covid-19…, góp phần xây phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống Nhân dân để làm sáng đẹp hơn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận