Nga thành lập trung đoàn tên lửa S-500 đầu tiên
Mới đây, Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, đã công bố việc thành lập Trung đoàn tên lửa S-500 Prometheus đầu tiên của nước này.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 được sản xuất với hai cấu hình chính: Một cấu hình chuyên về phòng không tầm xa và một cấu hình tập trung vào phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, Đại tướng Gerasimov không tiết lộ chi tiết về số lượng tên lửa S-500 đã được biên chế cho đơn vị, do vậy quy mô triển khai của hệ thống phòng thủ tên lửa này vẫn còn là một ẩn số.

Việc tổ chức các hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 theo đội hình đơn vị được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao toàn diện năng lực phòng thủ của Nga. Tên lửa S-500 có khả năng đối phó với nhiều mối đe dọa hơn so với các hệ thống phòng thủ tên lửa tiền nhiệm là S-300 và S-400. Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa siêu vượt âm, và thậm chí cả các vệ tinh quỹ đạo thấp.
So với các hệ thống S-300 và S-400, hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 có ưu thế hơn ở nhiều khía cạnh quan trọng. Cụ thể, S-500 có tầm bắn lên tới 600km, vượt trội so với tầm bắn 400km của hệ thống S-400 và khoảng 200km của S-300. Với tầm bắn mở rộng, S-500 tạo ra một "ô phòng thủ" lớn hơn nhiều, trở thành lá chắn hữu hiệu chống lại các cuộc tấn công, xâm nhập từ trên không. Thêm vào đó, hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 được nâng cấp khả năng đánh chặn tên lửa siêu vượt âm, dòng tên lửa vốn là thách thức lớn đối với các hệ thống S-400 bởi tốc độ và khả năng cơ động của chúng.
Ngoài ra, một trong những tính năng nổi bật nhất của tên lửa S-500 là khả năng tiêu diệt các vệ tinh quỹ đạo thấp, mở ra một nhiệm vụ mới, không chỉ giới hạn ở phòng không mà còn bao gồm khả năng ngăn chặn các hệ thống vệ tinh của đối phương.
Nguồn: QĐND