A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng: Kiểm tra tại Quân khu

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh – Phó chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Trưởng Tiểu ban thường trực BCĐ 50 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vừa kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” tại Quân khu. Thiếu tướng Hà Tân Tiến – Phó tư lệnh Quân khu tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng làm việc với Ban chỉ đạo 50 Quân khu.

 

Kiểm tra thực tế việc thực hiện cuộc vận động tại Sư đoàn 324, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Kho K2, Xưởng 467 thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu, làm việc với Ban chỉ đạo 50 Quân khu, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả mà Quân khu đạt được trong thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trạng bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” những năm qua. Trong đó, nổi bật là các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng, của Quân khu về tổ chức thực hiện Cuộc vận động; coi trọng việc gắn kết Cuộc vận động 50 với các cuộc vận động, các phong trào thi đua quyết thắng đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật và trong tham gia giao thông cũng như trong khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng kiểm tra thực hiện Cuộc vận động 
tại Kho Kỹ thuật K2, Cục Kỹ thuật Quân khu.

 

Kiểm tra Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An.

 

Bên cạnh đó, Cuộc vận động còn tiếp tục động viên được nhiều nguồn lực, phát huy nội lực, tiềm năng và tinh thần sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn Quân khu, đặc biệt là có sự giúp đỡ về vật chất và kinh phí của chính quyền các địa phương trong xây dựng, củng cố, nâng cấp kho tàng, khu kỹ thuật; xây dựng vành đai an toàn, địa bàn an toàn. 100% vũ khí, trang bị kỹ thuật từ Quân khu đến các đơn vị đã được đăng ký, quản lý chặt chẽ cả về số lượng và chất lượng; hơn 5.000m2 nhà kho, nhà xưởng được nâng cấp, củng cố; có 6 đề tài và gần 590 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý, sửa chữa và huấn luyện ở các ngành đã làm lợi ước tính trên 2,5 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra cũng lưu ý một số nội dung trọng tâm mà Quân khu 4 cần quan tâm thực hiện tốt Cuộc vận động 50 trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Lê Thắng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội