Thứ sáu, 29/03/2024 - 08:48
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Ban CHQS huyện Hưng Nguyên (Nghệ An): Di dời, sơ tán gần 500 hộ dân đến nơi an toàn

Hưng Nguyên (Nghệ An): Di dời, sơ tán gần 500 hộ dân đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, từ ngày 29 và sáng ngày 30/10/2020, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt trên diện rộng. Đặc biệt các xã ngoài đê sông Lam như, xã Xuân Lam, Châu Nhân, Hưng Thành… bị nước lũ cô lập hoàn toàn.

Ban CHQS huyện Hưng Nguyên phối hợp với các ban, ngành địa phương vận động Nhân dân xã Hưng Yên Nam di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước tình hình đó, ngay trong ngày 29 và sáng ngày 30/10/2020, Ban CHQS huyện Hưng Nguyên đã huy động gần 500 cán bộ, nhân viên cơ quan và dân quân tự vệ cùng 2 xuồng tổ chức di dời tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn.

Giúp bà con xã Hưng Thành sơ tán đến nơi an toàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hướng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Nguyên thì ngay trưa ngày 29/10 nhận được thông tin bà con các xã khu vực ngoài đê sông Lam bị ngập lụt, Ban CHQS huyện đã cử hơn 30 cán bộ, nhân viên cơ động xuống địa bàn phối hợp các lực lượng di dời, sơ tán bà con vào trong đê. Đến sáng ngày 30/10, một số xã trên địa bàn bị ngập lụt nặng, Ban CHQS huyện tập trung toàn bộ quân số phối hợp với lực lượng dân quân các xã di dời, sơ tán gần 400 hộ dân đến các trường học, trụ sở UBND các xã.

Tham gia giúp Nhân dân chuyển tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt.

Cùng với việc ngập lụt, thì nguy cơ sạt lở đất trên rú Lài và rú Rậm tại địa bàn xã Hưng Yên Nam, gây ảnh hưởng gần 100 hộ dân. Ban CHQS huyện Hưng Nguyên đã tổ chức di dời toàn bộ các hộ dân ra khỏi phạm vi có nguy cơ mất an toàn. Thời tiết diễn biến phức tạp, trên địa bàn tiếp tục có mưa lớn, để đảm bảo an toàn cho Nhân dân, Ban CHQS huyên Hưng Nguyên đang khẩn trương phối hợp với chính  quyền, đoàn thể địa phương di dời tài sản, đưa người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn. Phối hợp các lực lượng tổ chức canh gác không cho người dân quan lại các đoạn đường ngập lụt.

Tin, ảnh: TIẾN QUỐC - CTV

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội