A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Ban CHQS thị xã Cửa Lò (Nghệ An): Nỗ lực chung sức cứu đê biển

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Cửa Lò (Nghệ An): Phối hợp gia cố đê biển

Do ảnh hưởng cơn bão số 9, những ngày qua thủy triều dâng cao, kết hợp sóng lớn gây sạt lở nghiêm trọng bờ đê chắn sóng khu vực biển Cửa Lò (Nghệ An). Những lúc thủy triều lên từng đợt sóng cao 2 -3 m khiến từng mảng bê tông bờ đê và hệ thống cây xanh bật gốc. Cùng với đó, nhiều ki ốt của Nhân dân dọc bãi biển Cửa Lò bị sập đổ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Cửa Lò đóng cát vào bao tải gia cố đê biển.

Trước tình hình đó, sáng ngày 31/10, Ban CHQS thị xã Cửa Lò đã huy động 125 cán bộ, chiến sĩ cơ quan và dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng và bà con nhân dân gia cố bờ đê. Trong thời gian buổi sáng, cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã Cửa Lò đã tham gia đóng hàng nghìn bao tải cát tạo thành bờ đê chắn sóng và giúp các gia đình chằng chống các ky ốt.

Hàng nghìn bao tải cát xây thành bờ đê chắn sóng tạm thời.

Theo Trung tá Trần Văn Thảo, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Cửa Lò thì sau khi có thông tin bão số 9 có khả năng đổ bộ, ảnh hưởng địa bàn, Ban CHQS thị xã đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn tuyên truyền, vận động Nhân dân không ở lại trên các lồng bè nuôi cá và tàu thuyền. Đồng thời, giúp các hộ kinh doanh dọc bãi biển Cửa Lò vận chuyển tài sản về nhà…

Dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban CHQS thị xã Cửa Lò duy trì 100% quân số trực sẵn sàng cơ động giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục sự cố.

                                                            Tin, ảnh: TIẾN QUỐC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội