A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Ban CHQS Tương Dương; Con Cuông (Nghệ An): Giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Ban CHQS Tương Dương; Con Cuông (Nghệ An): Giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, nước từ thượng nguồn sông Nậm Mộ đổ về gây ngập lụt nặng ở một số địa phương thuộc các huyện Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An), thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng cuộc sống người dân. Nhằm giúp nhân dân ổn định cuộc sống, Ban CHQS huyện Tương Dương và Con Cương đã huy động cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân giúp địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

Ban CHQS huyện Tương Dương giúp gia đình có nhà bị sập đổ thu gom tài sản và vật liệu.

Ảnh: Xuân Thế

* Tại địa bàn huyện Tương Dương ngay sau khi xảy ra ngập úng khiến một số tuyến giao thông bị chia cắt, Ban CHQS huyện đã cử lực lượng phối hợp với công an và chính quyền địa phương túc trực tại các điểm giao thông sạt lở, nguy hiểm không cho người, phương tiện qua lại. Trong 2 ngày 31 tháng 8 và 01 tháng 9 năm 2018, Ban CHQS huyện huy động 40 cán bộ, cơ quan và 300 cán bộ, chiến sĩ dân quân 8 xã bị thiệt hại nặng do lũ gây ra giúp các gia đình sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn; giúp các hộ có nhà bị sập đổ thu gom tài sản, dựng lán ở tạm, tháo dỡ những nhà có nguy cơ sập đổ… Nhằm giúp bà con nhân dân vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, Ban CHQS Tương Dương đã trích quỹ vốn hỗ trợ 30 suất quà cho 30 gia đình bị thiệt hại nặng, mỗi suất quà trị giá 400.000 nghìn đồng. (Ngọc Thăng)

Ban CHQS huyện Tương Dương trào quà hỗ trợ cho gia đình có nàh bị sập đổ.

Ảnh: Xuân Thế

* Ngay sau khi lũ rút, Ban CHQS huyện Con Cuông đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân các xã giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Tại các điểm bị ngập nặng, Ban CHQS huyện Con Cuông đã phối hợp với các địa phương giúp dân khơi thông cống rãnh, nạo vét đất đá, bùn sình tại các tuyến đường bị ngập, giúp các gia đình tu sửa nhà ở, vệ sinh môi trường... Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện cũng phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn các xã khảo sát, thống kê thiệt hại, giúp dân khắc phục hậu quả, tăng cường cảnh báo, thông tin, tuyên truyền đến người dân những khu vực nguy hiểm, kịp thời sơ tán, di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. (Hoàng Long)

Ban CHQS huyện Con Cuông giúp nhân dân xã Bồng Khê dọn vệ sinh sau lũ.

Ảnh: Hoàng Long


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội