A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế: Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt

Sau hơn 2 ngày tổ chức luyện tập khẩn trương và nghiêm túc, chiều ngày 4/3/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2021. Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự theo dõi, chỉ đạo các nội dung luyện tập.

          

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn kiểm tra Quân khu theo dõi Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế luyện tập.

Tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn kiểm tra Quân khu đã dự, theo dõi cơ quan luyện tập xử lý tình huống trên bản đồ. Trong quá trình luyện tập Ban chỉ đạo và các thành phần tham gia xử lý tình huống của Bộ CHQS tỉnh đã bám sát mệnh lệnh, kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn; quá trình xử lý bảo đảm linh hoạt, thống nhất, thứ tự các bước trong luyện tập đúng quy định, xác định phương án chiến đấu sát với tình huống, địa bàn, lực lượng, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế luyện tập xử lý tình huống trên bản đồ.

Qua theo dõi, kiểm tra Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu đã biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế; quá trình luyện tập và xử lý tình huống các lực lượng đã phối hợp nhịp nhàng, khoa học, thống nhất, hiệu quả; việc điều hành của người chỉ huy sáng tạo, linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm; cơ quan các cấp phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện nhuần nhuyễn, đúng ý định và bảo đảm sát với thực tế, bí mật, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ là một nội dung quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng; quá trình luyện tập nhằm trang bị cho chỉ huy và cơ quan các cấp nắm vững nguyên tắc lý luận, thứ tự các bước trong chuyển trạng thái SSCĐ. Vì vậy, thời gian tới đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Bộ CHQS tỉnh cần chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sát với tình hình, nhiệm vụ địa phương, tình huống chiến đấu; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

                                                                                   Tin, ảnh: LÊ SÁU

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội